'Thiên thần' trượt băng Nga có thể bị tước HCV Olympic vì chất cấm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - VĐV 16 tuổi Kamila Valieva của đội tuyển trượt băng nghệ thuật Nga đang đối mặt nguy cơ bị tước Huy chương Vàng tại Olympic Bắc Kinh 2022.

Kamila Valieva cùng đồng đội giành chiến thắng ở môn trượt băng nghệ thuật Olympic mùa đông 2022 ở Bắc Kinh (Trung Quốc), sau khi vượt qua các đối thủ Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, lễ trao HCV dành cho cô và đồng đội bị trì hoãn.

'Thiên thần' trượt băng Nga Kamila Valieva có thể bị tước HCV Olympic vì chất cấm

'Thiên thần' trượt băng Nga Kamila Valieva có thể bị tước HCV Olympic vì chất cấm

Lý do là mẫu thử của Kamila Valieva có kết quả dương tính với trimetazidine, một loại thuốc thường được dùng trong điều trị đau ngực. Theo các chuyên gia, chất này còn gọi là TMZ, giúp tăng lưu lượng máu đến tim và hạn chế việc thay đổi huyết áp nhanh chóng. TMZ nằm trong danh sách các chất bị cấm của Cơ quan chống doping thế giới (WADA) từ năm 2014.

Kamila Valieva hiện đang đối mặt với việc bị tước HCV đồng đội và không được tham gia các nội dung thi đấu cá nhân tại Olympic Bắc Kinh 2022.

Hiện Ủy ban Olympic Nga và Ủy ban Olympic Quốc tế chưa đưa ra bình luận nào về kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm của Valieva.

Một số nguồn tin cho biết, bộ luật chống doping của WADA quy định các VĐV vi phạm phải được nêu tên công khai, nhưng không bắt buộc nếu là trẻ vị thành viên dưới 18 tuổi. Kamila Valieva sinh tháng 4-2006, chưa đầy 16 tuổi, khiến vụ việc càng trở nên phức tạp.