Thị trường có dấu hiệu bắt đáy

(ANTĐ) - Thị trường cho thấy dấu hiệu bắt đáy khi mà thanh khoản toàn phiên được bổ sung đáng kể, tăng hơn 10% giá trị giao dịch so với phiên liền trước dù cả hai sàn có tiếp phiên giảm mạnh.

Thị trường có dấu hiệu bắt đáy

(ANTĐ) - Thị trường cho thấy dấu hiệu bắt đáy khi mà thanh khoản toàn phiên được bổ sung đáng kể, tăng hơn 10% giá trị giao dịch so với phiên liền trước dù cả hai sàn có tiếp phiên giảm mạnh.

Dù trở thành 1 trong 5 mã cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường, nhưng VCB chưa thể có tác động lớn đến việc đưa chỉ số tăng hoặc giảm như các mã BVH, MSN hay VIC. Và giới đầu tư có thể dễ dàng nhận thấy điều đó qua những phiên giao dịch gần đây, khi mà cổ phiếu VCB tăng trần liên tiếp và là mục tiêu mua vào với giới đầu tư cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các mã chủ lực, có tính định hướng chỉ số tăng giảm như BVH, MSN…liên tục suy giảm, do đó, dù VCB có liên tục tăng trần, kéo theo một số mã tăng ở mức nhẹ như CTG hay PVF cũng không giúp cục diện thị trường có thể thay đổi theo.

Vn-index tiếp tục giảm mạnh với 9,44 điểm
Vn-index tiếp tục giảm mạnh với 9,44 điểm

Tại phiên này, VCB tiếp tục tăng trần ở thời điểm mở phiên, tuy nhiên, đà giảm mạnh của toàn thị trường tác động đến quyết định mua vào của giới đầu tư với mã này. VCB chốt phiên chỉ tăng thêm 1.000 đồng lên 31.900 đồng/cổ phiếu. Sắc xanh lúc này cũng hiện diện ở  một vài mã bluechip như PVD, VNM cùng tăng 1.000 đồng/cổ phiếu. Tăng nhẹ ở phiên ngày hôm nay, VCB không hỗ trợ CTG tiếp tục đi lên mà quay đầu giảm nhẹ xuống còn 29.700 đồng/cổ phiếu.

Xu thế giảm mạnh trải rộng tại các mã chủ lực, cả BVH, MSN, VIC, VPL  rớt mạnh về mức sàn khiến cho các mã khác trong nhóm bluechip cũng rơi vào thảm đỏ, DPM giảm 700 đồng, FPT giảm 500 đồng, ITA giảm 400 đồng, SSI giảm 100 đồng/cổ phiếu, HAG về mức sàn với 36.800 đồng/cổ phiếu, giảm 1.900 đồng. Lực giảm mạnh khiến cho thị trường dù được bổ sung đáng kể dòng vốn và khối lượng rơi vào suy giảm mạnh. Vn-index để mất đi tới 9,44 điểm, tương đương 2,03% số điểm, khi phiên giao dịch khép lại, ngay ở thời điểm mở phiên, số điểm mà Vn-index để mất đã là 6,43 điểm (1,38%). Khối lượng giao dịch tăng thêm hơn 4 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước, đạt 28,5 triệu cổ phiếu tương ứng với 537,5 tỉ đồng, tăng hơn 10% giá trị so với phiên trước. Toàn phiên có tới 159/279 mã giao dịch giảm giá, số mã tăng chưa bằng số lẻ trong tổng số mã giảm với 57 mã tăng và 63 mã đứng giá tham chiếu.

Số mã tăng vẫn tập trung ở các mã midcap với các mã như VCF, LIX, HDG, CTD, SAV… trong khi mã giảm trải rộng khắp các mã trên bảng giao dịch. Đáng chú ý nhất tại phiên này là sự rớt giá rất mạnh của mã VSC của CTCP Container Việt Nam, giảm tới 50,24% giá trị, từ 61.500 đồng xuống còn 30.600 đồng/cổ phiếu.

Khối lượng tăng mạnh qua các phiên, VCB trở thành mã giao dịch tích cực nhất trên toàn sàn với hơn 2,2 triệu cổ phiếu khớp lệnh, dẫn đầu thị trường về mức thanh khoản. Bên cạnh VCB, các mã còn lại cũng tăng mạnh khối lượng giao dịch như STB, khối lượng lên tới 2,1 triệu cổ phiếu và đứng giá tham chiếu. Tiếp đó là SSI với trên 1,6 triệu cổ phiếu, giá trị của SSI lúc này còn 19.300 đồng sau khi để mất 100 đồng/cổ phiếu. Hai mã còn lại là REE và EIB, dù giao dịch ở mức dưới 1 triệu cổ phiếu, tuy nhiên, so với những phiên trước, khối lượng giao dịch của 2 mã này đã tăng đáng kể, lần lượt đạt 0,9 và 0,8 triệu cổ phiếu.

Nhà đầu tư băn khoăn, liệu thị trường đã bắt đáy
Nhà đầu tư băn khoăn, liệu thị trường đã bắt đáy

Còn tại sàn HNX, dù mã xanh và tím đã được cải thiện đáng kể so với phiên ngày hôm qua, tuy nhiên, số mã giảm đỏ vẫn chiếm ưu thế, hơn nữa, số mã đỏ lại tập trung tại các mã cổ phiếu có vốn hóa lớn. ACB giảm còn 21.900 đồng, PVS giảm 600 đồng còn 18.600 đồng, VCG giảm 200 đồng, PVX giảm 500 đồng, PVI giảm 200 đồng,  KLS giảm 100 đồng… Giảm mạnh nhất là HGM, về sàn với 91.100 đồng, giảm 6.500 đồng/cổ phiếu. Lực giảm mạnh khiến cho sàn HNX không có lực chống đỡ, tiếp phiên giảm mạnh. HNX-index giảm 0,7 điểm (0,88%) xuống mức 78,86 điểm. Thanh khoản tăng lên 347,6 tỉ đồng tương đương với 28,6 triệu cổ phiếu. Ở nhóm cổ phiếu tăng nhiều và tăng mạnh nhất, PSC tăng tới 6,64% giá trị lên mức 22.500 đồng/cổ phiếu, CJC tăng 1.100 đồng, tương ứng với 6,43% giá trị lên 18.200 đồng/cổ phiếu. Các mức tăng khá mạnh khác còn có VCS, VHL, PHC, CVN...

Mã HBB tiếp tục là mã giao dịch tích cực nhất trên sàn HNX với 2,45 triệu cổ phiếu, đứng ở mức giá tham chiếu và là mã dẫn đầu về mức thanh khoản. Các mã tích cực còn lại đều để mất đi giá trị từ 100 đồng – 500 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch của các mã này tăng đáng kể như VND khối lượng đạt 2,36 triệu cổ phiếu; THV với 2,31 triệu cổ phiếu; KLS với xấp xỉ 1,6 triệu cổ phiếu và PVX với 1,46 triệu cổ phiếu.

Bùi Tuyết