Thị trường chứng khoán Trung Quốc tuột dốc

ANTĐ - 28 công ty ở Trung Quốc đang trì hoãn đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và 21 công ty cho biết họ sẽ chi ra 120 tỷ NDT (19,3 tỷ USD) để cố gắng bình ổn thị trường chứng khoán đang tuột dốc thê thảm của Trung Quốc. 

Chỉ số chứng khoán quan trọng nhất Trung Quốc Shanghai Composite vẫn ở mức dưới 4.500 điểm và đóng cửa phiên giao dịch thứ sáu (ngày 3-7) ở mức 3.686 điểm. Thị trường chứng khoán nước này rơi tự do trong 3 tuần nay, làm “bốc hơi” hàng nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.

Để củng cố lòng tin của giới đầu tư, ngày 27-6, Chính phủ Trung Quốc đã công bố hạ lãi suất. Trong khi đó, các nhà quản lý cũng đã giảm phí giao dịch và nới lỏng kiểm soát đối với việc cho vay để mua cổ phần. Tuy nhiên, những biện pháp trên dường như chưa đem lại hiệu quả mong muốn.