Thí sinh chưa vội đăng ký xét tuyển đại học

ANTĐ - Ngày đầu tiên thực hiện đăng ký xét tuyển đại học diễn ra suôn sẻ bởi số hồ sơ nộp trực tiếp chưa nhiều. Thay vì cảnh nhễ nhại mồ hôi nộp hồ sơ rồi lại rút ra, chạy sang trường khác nộp vào như kỳ tuyển sinh năm trước, năm nay, công tác xét tuyển đơn giản hơn nhiều.

Cán bộ tuyển sinh lẫn thí sinh và người nhà khá vất vả với chuyện rút nộp hồ sơ đại học

Đến trường để nghe tư vấn

Từ ngày 1-8, hơn 500.000 thí sinh trên điểm sàn ĐH bắt đầu lựa chọn ngành, trường đăng ký xét tuyển. Cơ hội trúng tuyển sẽ đến với hơn 400.000 thí sinh nếu đưa ra lựa chọn phù hợp. TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, trong ngày đầu tiên, lượng thí sinh đến đăng ký trực tiếp tại trường cũng như nhờ hỗ trợ đăng ký trực tuyến không nhiều, chỉ trên 100 hồ sơ.

Nhà trường đã bố trí hơn 10 bàn máy tính để hỗ trợ thí sinh và người nhà nhưng không sử dụng hết công suất. “Kỳ tuyển sinh năm nay đỡ vất vả hơn so với năm ngoái bởi đa số thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến thay vì phải trực tiếp đến trường làm thủ tục này. Hơn nữa, với quy định không được rút hồ sơ sau khi đăng ký, không còn cảnh thí sinh, người nhà chầu trực tại trường để theo dõi mức điểm như năm trước” - ông Bùi Đức Triệu cho biết.

Trong ngày đầu tiên, chủ yếu các thí sinh đến để được tư vấn về việc chọn trường là chính. Cũng có thí sinh, phụ huynh do chưa nắm được các quy trình, quy định về xét tuyển năm nay nên mới đến đăng ký trực tiếp tại trường. 

Ông Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Thủy lợi cho biết, trường mới nhận được hơn 100 hồ sơ. Đáng chú ý, vẫn có những thí sinh từ các tỉnh xa như Nam Định, Thái Bình đến nộp trực tiếp bởi các em muốn được tư vấn về cách khai phiếu đăng ký xét tuyển và tư vấn chọn ngành. Ông Trần Khắc Thạc cho biết, thí sinh có thể yên tâm đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn chi tiết trên website của trường chứ không phải vất vả ra đến tận nơi.  

Tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo cho biết, đã tiếp nhận khoảng 300 - 400 thí sinh đến làm thủ tục và tìm hiểu các ngành nghề, tư vấn thực hiện xét tuyển nhóm trường GX. Theo ông Điền, thí sinh nộp hồ sơ ngay ngày đầu tiên là những em có điểm rất cao và chắc chắn đỗ. 

Tương tự, tại ĐH Y Hà Nội, thí sinh đến nộp hồ sơ khá ít. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó trưởng phòng Đào tạo trường này cho biết, trong buổi sáng 1-8, trường thu được 60 bộ hồ sơ. Bà Thu nói thêm, để chắc chắn cơ hội trúng tuyển, thí sinh đều có nhu cầu tư vấn chọn ngành phù hợp với số điểm của mình nên nhiều trường hợp đã thay đổi ngành đăng ký vào phút chót trước khi chính thức đăng ký với trường.

Không nên lãng phí nguyện vọng 1

Một trong những điều thí sinh cần lưu ý trong việc đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 là tình trạng không nắm rõ quy định, chỉ đăng ký duy nhất một trường, một ngành. “Điều này đã xảy ra với một số hồ sơ nộp trực tiếp tại trường và đã được tư vấn đăng ký lại để tránh thiệt thòi cho thí sinh. Để đảm bảo quyền lợi của những thí sinh này, chúng tôi đã phổ biến cho tất cả cán bộ tuyển sinh tư vấn cho học sinh đăng ký đủ số nguyện vọng được phép trong đợt tuyển sinh này. Ngoài ra, thí sinh cần cân nhắc thật kỹ trước khi đăng ký bởi không có cơ hội rút ra hay sửa chữa” - ông Bùi Đức Triệu nhấn mạnh. 

“Tình trạng thí sinh, phụ huynh chưa nắm rõ cách thức, nguyên tắc tuyển sinh là phổ biến. Điều họ băn khoăn nhất là mất quyền lợi nếu đăng ký vào nhóm GX lại không được đăng ký thêm trường ngoài nhóm. Chúng tôi đều tư vấn rõ cách xét tuyển của nhóm GX chỉ tăng thêm quyền lợi khi giảm hồ sơ ảo, tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh” - ông Bùi Đức Triệu thông tin.

Theo ông Nguyễn Phong Điền, những sai sót của thí sinh sáng nay chủ yếu ở các phần ngày/tháng/năm và khai đối tượng. Một số ít không đăng nhập được vào tài khoản khi đăng ký trực tuyến. “Phần nguyện vọng là không sửa được và thí sinh cần đặc biệt lưu ý thao tác này”, ông Điền nhấn mạnh.

Thêm một điểm thí sinh cần lưu ý, theo Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Mai Văn Trinh, thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến sẽ kết thúc vào ngày 11-8, sớm trước 1 ngày so với quy định để những thí sinh không đăng ký được bằng hình thức online sẽ đăng ký bằng cách gửi qua bưu điện hoặc tới nộp tại trường.

Nhà trường sẽ xác nhận thời điểm bưu điện đóng dấu còn trong thời gian xét tuyển để đảm bảo rằng không có thí sinh nào không đăng ký được bằng các hình thức khác nhau. Trước ngày 14-8, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển nguyện vọng 1. Các đợt xét tuyển bổ sung nguyện vọng 1 từ ngày 21 đến 31-8, đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 từ ngày 11 đến 21-9, nguyện vọng bổ sung đợt 3 do các trường công bố nếu còn chỉ tiêu.