“Bêu” tấm gương… tày liếp

“Bêu” tấm gương… tày liếp

ANTĐ - Học sinh, sinh viên đã qua một mùa thi gian nan, vất vả đúng với câu ví là “Cá vượt vũ môn”. Chuyện gian lận, bị kỷ luật chỉ có thể giảm bớt chứ không thể triệt hẳn.

Lật tẩy “công nghệ” thi đại học tại Trung Quốc

Lật tẩy “công nghệ” thi đại học tại Trung Quốc

ANTĐ - Trong khi hàng nghìn thí sinh phải miệt mài đèn sách cho kỳ thi đại học quan trọng thì một bộ phận thí sinh khác có thể nhẹ nhàng vượt qua kỳ thi này nhờ thi thuê. Không chỉ gian lận trong giám sát thi cử, công tác tuyển sinh sau kỳ thi tại Trung Quốc cũng tồn tại nhiều vùng tối. 

Thi kèm, thi hộ: đừng nghĩ qua được một kỳ thi là thoát

Thi kèm, thi hộ: đừng nghĩ qua được một kỳ thi là thoát

ANTĐ - Sẽ rút lại bằng, hủy kết quả học tập với những sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp nếu công tác hậu kiểm phát hiện thi hộ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết


Sẽ rút lại bằng, hủy kết quả học tập với những sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp nếu công tác hậu kiểm phát hiện sinh viên đó đỗ ĐH, CĐ bằng hình thức thi hộ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết
Sẽ rút lại bằng, hủy kết quả học tập với những sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp nếu công tác hậu kiểm phát hiện sinh viên đó đỗ ĐH, CĐ bằng hình thức thi hộ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết
Không lập thêm trường, tránh đào tạo tràn lan

Không lập thêm trường, tránh đào tạo tràn lan

ANTĐ - Trong phiên trả lời chất vấn sáng 11-6, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã tập trung vào những vấn đề lớn như nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên ra trường có việc làm...

Biết bấu víu vào đâu

Biết bấu víu vào đâu

ANTĐ - Theo bác, để được vào đại học, điều cốt yếu nhất đối với mỗi học sinh là cái gì?
Giảm gánh nặng cho xã hội

Giảm gánh nặng cho xã hội

ANTĐ - Sau khi nhiều ngành kinh tế, giao thông, y tế… “đăng đàn” đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, mới đây ngành Giáo dục-Đào tạo cũng có buổi giao lưu. Hai vấn đề được dư luận xã hội quan tâm nhiều nhất là tình trạng dạy thêm, học thêm và kế hoạch thi cử. Trong Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo của Bộ Giáo dục-Đào tạo, việc đổi mới khâu thi cử, kiểm tra, đánh giá học sinh được xác định là mũi đột phá. Đại diện Bộ này khẳng định khi ấn nút sẽ làm “rung chuyển” toàn hệ thống giáo dục-đào tạo.
Chấm dứt thi Đại học “3 chung” sau 3 năm nữa

Chấm dứt thi Đại học “3 chung” sau 3 năm nữa

ANTĐ - Chiều 12-12, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đưa ra dự thảo quy định tự chủ tuyển sinh. Theo đó, phương thức thi “3 chung” sẽ chỉ kéo dài 3 năm nữa. Như vậy học sinh lớp 9 năm nay sẽ phải đối đầu với cuộc cải cách thi cử đại học sắp tới.
Đột phá thi cử để dạy thêm không còn là gánh nặng

Đột phá thi cử để dạy thêm không còn là gánh nặng

ANTĐ - Với chủ đề đang được dư luận quan tâm: “Đột phá trong thi cử, khắc phục tình trạng dạy thêm - học thêm”, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, đã có buổi tọa đàm trực tuyến ngày 4-12, trả lời những băn khoăn của người dân. 
Đông tây y kết hợp

Đông tây y kết hợp

ANTĐ - Nghe nói ở trong TP.HCM đã mở hẳn một trường giáo dục chuyên biệt trẻ tự kỷ. Điều đặc biệt là, nhà trường, bác sĩ chuyên khoa không chỉ can thiệp, chữa bệnh cho trẻ mà còn trị bệnh tự kỷ cho chính… cha mẹ chúng.
Đặc trị “bệnh lười” trong ngành giáo dục

Đặc trị “bệnh lười” trong ngành giáo dục

ANTĐ - Nhân dịp bước vào năm học mới, tôi xin có một vài ý kiến nho nhỏ góp với Bộ Giáo dục, mong sẽ hữu ích. Sự nghiệp Giáo dục con trẻ là của toàn Đảng toàn dân nên tôi xin phép ở cương vị thầy giáo đã nghỉ hưu mấy chục năm rồi, dám “đánh trống qua cửa nhà sấm”, phát biểu những ý kiến thẳng thắn của cá nhân tôi.
Thực ra giáo dục hiện nay chỉ có vấn đề chất lượng đang xuống dốc và vấn đề thi cử.
Ông trời có mắt không?

Ông trời có mắt không?

ANTĐ - Sáng sớm hôm qua tôi đội mưa, lội bì bõm đèo cháu gái đi dự lễ khai giảng. Lâu lắm lại được nghe tiếng trống khai trường trong tiếng mưa xối xả, bỗng dưng bồi hồi, ứa nước mắt dõi theo bước chân con bé ngập ngừng…
Khó có công bằng trong thi cử

Khó có công bằng trong thi cử

ANTĐ - Anh Phạm Hoàng Giang, phụ trách kinh doanh của một công ty tư nhân trên đường Giải Phóng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trăn trở: 27 điểm, nghĩa là bình quân đạt 9 điểm/ 1 môn thi mà vẫn trượt Đại học thì đúng là khó chấp nhận được.
Phòng chống gian lận thi mùa thi

Phòng chống gian lận thi mùa thi

ANTĐ -Sau hai trường hợp thí sinh thi hộ bị phát hiện trong đợt 1 kỳ thi ĐH năm 2013, các hội đồng thi đều đã được nâng cao cảnh giác phòng ngừa những dấu hiệu vi phạm.