"Gã khổng lồ" đường sắt bao giờ trở mình?

"Gã khổng lồ" đường sắt bao giờ trở mình?

ANTD.VN - Sở hữu đội ngũ nhân viên lên tới hàng chục nghìn người và hạ tầng mạng lưới đường sắt quốc gia khủng nhưng việc kinh doanh của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) mấy năm gần đây bi bét. Trong khi đó, Thanh tra Chính phủ lại vừa chỉ ra hàng loạt tồn tại, sai phạm nghiêm trọng tại đây, nhưng cũng không lãnh đạo nào phải chịu trách nhiệm. Mới đây, ngành Đường sắt đã phải dừng tuyến đường sắt chất lượng cao Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn) và nếu không có sự đột phá, chuyện buồn này sẽ không dừng lại.
Vì sao? 1km đường, 10 năm thi công vẫn chưa xong

Vì sao? 1km đường, 10 năm thi công vẫn chưa xong

ANTD.VN - Đoạn cuối của dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến đường 181, chạy qua địa bàn xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, dù chiều dài chỉ còn 1km, nhưng đã gần 10 năm qua vẫn chưa được hoàn thành. Việc dừng thi công, khiến đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng và là nỗi lo lắng của người dân địa phương, cũng như người tham giam gia giao thông khi phải qua đây.
Khẩn trương tìm nguyên nhân sự cố Thủy điện Sông Bung 2

Khẩn trương tìm nguyên nhân sự cố Thủy điện Sông Bung 2

ANTD.VN - Sáng 14-9, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam và các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tập trung khắc phục sự cố công trình Thủy điện Sông Bung 2 trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
Đẩy nhanh tiến độ dự án đường  Đầm Hồng – Quốc lộ 1

Đẩy nhanh tiến độ dự án đường Đầm Hồng – Quốc lộ 1

ANTD.VN - Sáng 7-9, UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân dự án đường  Đầm Hồng – Quốc lộ 1 (thuộc chỉ giới đường đỏ tuyến đường  Đầm Hồng – Giáp Bát – Lĩnh Nam) trên địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai với sự tham gia của đông đảo người dân và đại diện các ban ngành liên quan của Thành phố.
Gần 10 năm chưa làm xong 6km đường

Gần 10 năm chưa làm xong 6km đường

ANTD.VN - Quãng đường chỉ hơn 6km nối từ QL5 vào khu công nghiệp Hapro (tỉnh lộ 179 - Gia Lâm) nhưng 10 năm vẫn chưa thể hoàn thành vì còn 0,76km dang dở. Hơn 100 hộ dân hai bên đường chấp nhận cảnh tạm bợ để chờ đợi dự án hoàn thành GPMB. Nhiều đoạn đường trên tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng với những “ổ voi”, “ao cá” và hàng loạt vụ TNGT nghiêm trọng đã xảy ra.
Ùn tắc giao thông vì mở rộng cầu Đền Lừ chậm tiến độ

Ùn tắc giao thông vì mở rộng cầu Đền Lừ chậm tiến độ

ANTD.VN - Dự án mở rộng cầu Đền Lừ và tuyến đường 2,5 phía Bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy thuộc địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc trên đường Giải Phóng đến ngã ba Pháp Vân. Tuy nhiên, đến nay, cả hai hạng mục này đều còn dang dở.
Quốc lộ 32C bị sạt, lún dài 30m

Quốc lộ 32C bị sạt, lún dài 30m

ANTD.VN - Sáng 25-8, quốc lộ 32C từ Hà Nội lên Yên Bái đã nứt toác, sạt lún nghiêm trọng tại Km79+514, thuộc địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. 
Tạm dừng đào đường, hè từ 31-8

Tạm dừng đào đường, hè từ 31-8

ANTD.VN - Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các chủ đầu tư, các đơn vị thi công trên các tuyến đường thuộc địa bàn Hà Nội, tạm dừng thi công, thu dọn mặt bằng công trình đang thi công trên các tuyến đường trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.
Chung cư Nam Xa La, Hà Đông, Hà Nội: Nhiều hộ dân chưa kịp mừng đã vội lo

Chung cư Nam Xa La, Hà Đông, Hà Nội: Nhiều hộ dân chưa kịp mừng đã vội lo

ANTD.VN - Trong đơn gửi Báo ANTĐ, một số hộ dân hiện đang sống tại tổ hợp chung cư cao tầng Nam Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội phản ánh, dù chung cư mới đi vào hoạt động hơn 1 năm nay nhưng quá trình quản lý, vận hành của chủ đầu tư đã bộc lộ nhiều bất cập khiến cư dân bức xúc.
Dân cần, nhà thầu không vội

Dân cần, nhà thầu không vội

ANTD.VN - Gói thầu số 7 - cải tạo, nạo vét hồ Linh Đàm và Định Công - thuộc dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn II - nhằm cải thiện môi trường Hà Nội đã ký kết từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện.
Tầng trên sửa nhà, tầng dưới nơm nớp lo…sập

Tầng trên sửa nhà, tầng dưới nơm nớp lo…sập

ANTD.VN - Trong đơn gửi Báo ANTĐ, bà Phạm Thị Thúy ở tầng 1 số nhà 15 ngõ 12 phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội  phản ánh, từ đầu tháng 6-2016 đến nay hộ gia đình ông Đỗ Văn Mai ở tầng 2 (tầng trên nhà bà Thúy) đã tiến hành cải tạo nhà, ảnh hưởng đến "tuổi thọ" công trình.
Lần thứ ba số nhà 8B Lê Trực phá dỡ không theo đúng cam kết

Lần thứ ba số nhà 8B Lê Trực phá dỡ không theo đúng cam kết

ANTD.VN - Theo tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, đến ngày 15-8, ngày cuối cùng trong đợt cam kết rút ngắn thời gian phá dỡ còn 45 ngày tính từ 1-7 vừa qua, đơn vị thi công đã phá dỡ được tổng cộng hơn 620m2 sàn, cùng với 2 tum thang, trên tổng số 1.800m2 sàn tầng 19, tòa nhà 8B Lê Trực, thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình.
Vi phạm quy định về xây dựng có thể phải ngồi tù

Vi phạm quy định về xây dựng có thể phải ngồi tù

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ đã đưa tin, ngày 6-8, cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” đối với vụ sập nhà tại 43 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội. Liên quan đến vụ việc này, chúng tôi đã trao đổi với luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn luật sư Hà Nội để làm rõ trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan.
Cảnh báo khi thi công công trình tại phố cổ

Cảnh báo khi thi công công trình tại phố cổ

ANTD.VN - Ngày 5-8, lực lượng cứu nạn, cứu hộ phòng Cảnh sát PCCC số 2, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đang tiếp tục ứng trực phương tiện và CBCS để hỗ trợ cơ quan chức năng làm nhiệm vụ công tác điều tra tại hiện trường vụ sập nhà số 43 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội.
Dự án đường trục đô thị Mê Linh 2.300 tỷ đồng: Rộn ràng thông xe rồi quây tôn rào kín

Dự án đường trục đô thị Mê Linh 2.300 tỷ đồng: Rộn ràng thông xe rồi quây tôn rào kín

ANTĐ - Dự án đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh đã khánh thành từ giữa tháng 5-2016 nhưng đến nay hai đầu đường vẫn rào chắn, cắm biển cấm phương tiện cơ giới lưu thông. Tuy nhiên, vì đường đẹp, lại thuận lợi nên người dân vẫn đi qua rào tôn để lưu thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT.
Nhận diện các tòa nhà, chung cư tiềm ẩn nguy cơ xảy cháy (2): Lộ rõ nguy hiểm, cần phối hợp để khắc phục

Nhận diện các tòa nhà, chung cư tiềm ẩn nguy cơ xảy cháy (2): Lộ rõ nguy hiểm, cần phối hợp để khắc phục

ANTĐ - Trong quá trình kiểm tra, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội phát hiện hàng trăm công trình, tòa nhà cao tầng, chung cư, hệ thống báo cháy không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thậm chí một số tòa nhà không có phương tiện PCCC. Theo kết luận kiểm tra, nổi lên tình trạng nhiều cơ sở còn chủ quan, né tránh, chậm thực hiện các kiến nghị của cơ quan Cảnh sát PCCC về khắc phục những tồn tại về PCCC vì sợ tốn kém kinh phí, nhất là tại các khu chung cư chủ đầu tư đã bàn giao cho Ban quản trị và các hộ dân quản lý.