Thêm tàu “khủng” khai thác cát trái phép trên sông Hồng bị phát hiện lúc rạng sáng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -    Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT, CATP Hà Nội vừa phát hiện, bắt quả tang một tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Những kết quả trên càng thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật, chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII và thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm của CATP Hà Nội.

Vào khoảng 6h sáng ngày 21-1, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy gồm Đại úy Lều Quang Minh, Thượng úy Nguyễn Doãn Dũng do Thiếu tá Hà Trọng Hoan, Đội trưởng trực tiếp chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Hồng, đoạn qua địa bàn thị xã Sơn Tây, phát hiện chiếc tàu vỏ sắt có trọng tải hàng trăm tấn đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Ngay sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng dùng xuồng đặc chủng tiếp cận chiếc tàu vi phạm. Sự xuất hiện bất ngờ của tổ công tác đã khiến cho những đối tượng khai thác cát trái phép trên tàu không kịp trở tay. Toàn bộ hệ thống máy móc đang được các đối tượng vận hành khai thác cát trái phép cũng bị Cảnh sát đường thủy lập biên bản hiện trạng.

Chiếc tàu hàng trăm tấn khai thác cát trái phép bị Đội Cảnh sát giao thông thủy số 1, Phòng CSGT, CATP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang

Chiếc tàu hàng trăm tấn khai thác cát trái phép bị Đội Cảnh sát giao thông thủy số 1, Phòng CSGT, CATP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Xuân Hòa (SN 1981, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số cát trên tàu. Với hành vi khai thác cát trái phép bị bắt quả tang, Hòa không thể chối cãi, buộc phải ký vào biên bản vi phạm.

Tổ công tác đã đưa chiếc tàu vi phạm về bãi tạm giữ ở khu vực Sơn Tây đảm bảo an toàn, đồng thời lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định.

Thông tin với PV, Thiếu tá Hà Trọng Hoan, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Thủ đoạn truyền thống của các đối tượng khai thác cát trái phép vẫn là lợi dụng đêm tối, thời điểm rạng sáng để hoạt động. Hành vi của các đối tượng cũng manh động, bất chấp pháp luật bởi lợi nhuận từ việc khai thác cát trái phép.

Nhằm thực hiện hiệu quả các phương án, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, Ban chỉ huy Phòng CSGT, cũng như bảo đảm tuyệt đối ATGT đường thủy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đội Cảnh sát đường thủy tập trung ứng trực 100% quân số, kết hợp chặt chẽ, linh hoạt, chủ động các biện pháp giữ gìn bình yên trên các tuyến sông.

Hiện tất cả những tuyến sông, khu vực có khả năng cát tặc xâm nhập để hoạt động đều được Đội Cảnh sát giao thông đường thủy bố trí lực lượng, phương tiện, tuần tra, mật phục đêm ngày, phòng, chống, trấn áp hiệu quả các đối tượng, phương tiện vi phạm.

Trước đó, đơn vị cũng phát hiện, bắt quả tang và xử lý nhiều tàu, thuyền khai thác cát trái phép.