Thêm nhận thức về kiến thức pháp luật cho sinh viên

ANTD.VN - Ngày 29-9, Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật CATP Hà Nội và trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho tân sinh viên vừa nhập học tại nhà trường.

Đây là hoạt động thường niên giữa CATP Hà Nội với các nhà trường trên địa bàn thành phố, nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên, đặc biệt là các tân sinh viên về pháp luật và các trường hợp vi phạm pháp luật, trong thực tế sinh viên đã mắc phải.

Mục đích của các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật này nhằm giúp các em nhận thức được những tác hại, hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật; phổ biến tình hình an ninh trật tự và nội dung một số luật liên quan đến ANTT; từ đó, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, từng bước làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật trong sinh viên.

Hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật diễn ra thường niên dành cho sinh viên đầu khóa của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn Hà Nội

Thông qua công tác tuyên truyền, tăng cường và nâng cao chất lượng phối hợp giữa CATP với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố trong công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên, sát với tình hình thực tế, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây mất an ninh, trật tự nhà trường; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến sinh viên và nhà trường.

Theo kế hoạch 232 của CATP Hà Nội, các buổi giáo dục phổ biến pháp luật tập trung tuyên tuyền, phổ biến những nội dung pháp luật thiết yếu liên quan trực tiếp đến sinh viên; gắn việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo chất lượng, có hiệu quả, thời lượng phù hợp, tránh việc tuyên truyền hình thức.

Tại buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia, Trung tá Nguyễn Khánh Ly, Đội trưởng Đội An ninh giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chia sẻ với các bạn tân sinh viên một số nội dung cơ bản như: tình hình phạm pháp hình sự liên quan đến sinh viên, bạo lực học đường, một số hành vi vi phạm pháp luật chủ yếu trong sinh viên - Các giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên; an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; một số quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Những tác động, ảnh hưởng của mạng xã hội đối với đời sống học tập của sinh viên; một số nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ và Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt; những nguy cơ cháy, nổ và cách phòng cháy, chữa cháy ở nơi công cộng, nơi cư trú…