Thủ đoạn của tội phạm là giả danh cơ quan Công an gọi điện thoại đe dọa, nhằm thao túng tâm lý nạn nhân, sau đó gọi điện thoại thông báo gia đình để chuyển tiền “chuộc”.
Theo cơ quan công an, sáng 19/8/2025, Công an phường Khương Đình tiếp nhận trình báo của gia đình anh H (SN 2003) về việc anh này bỏ đi khỏi nhà. Sau đó gia đình nhận được tin nhắn của một đối tượng lạ thông báo đang giữ anh H, nếu gia đình không chuyển 500 triệu đồng thì "con tin" sẽ bị chặt tay.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Khương Đình đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP khẩn trương điều tra, xác minh. Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định anh H đang ở TP. HCM. Công an phường Khương Đình đã phối hợp Công an phường Thới An, TP. HCM tìm thấy anh H tại một khách sạn trên địa bàn.
Qua trao đổi, anh H cho biết bị một đối tượng giả danh Công an gọi điện thoại thông báo anh có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy. Do quá lo sợ, anh H đã làm theo yêu cầu của đối tượng tự đi vào TP. HCM. Khi được cán bộ Công an phường giải thích về thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, anh H đã bình tĩnh lại.
Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.
Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện thoại yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để "phục vụ điều tra", vì đó là chiêu trò lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.