Thêm một chiến hạm của Mỹ tiến vào biển Đen

ANTĐ - Theo nguồn tin từ hải quân Nga, thêm một tàu quân của Mỹ vừa đi vào biển Đen giữa lúc căng thẳng đang leo thang ở Ukraine.

“Một tàu trục nhỏ USS Taylor đã đi qua cửa biển đen và tiến vào vùng biển này vào thứ 3 (22/4)”, theo nguồn tin từ Interfax dẫn lời mội đại diện của hải quân Nga.

Mỹ cho biết hành động của mình nhằm mục đích gìn giữ hoà bình và ổn định khu vực

Trang mạng của bộ quốc phòng Nga không hề đưa tin về sự việc này, trong khi hải quân Mỹ đã xác nhận thông tin này là chính xác. Ngoài ra, họ còn cho biết mục đích của việc này là để “gìn giữ hoà bình và ổn định khu vực” cũng như hoàn toàn phù hợp với công ước Montreux.

Bộ ngoại giao Nga đã từng cáo buộc Mỹ đã vi phạm công ước Montreux, khi hạn chế tàu chiến của những quốc gia không có hải phận ở biển Đen được hoạt động ở vùng biển này và đưa ra giới hạn tối đa được ở lại là 21 ngày.

Tàu Taylor đã từng đi vào biển Đen một lần vào thế vận hội mùa đông diễn ra ở Sochi, Nga vào tháng 2, tuy nhiên nó đã bị kéo đến Hy Lạp sau khi một chân vịt bị hỏng vì đi vào vùng nước nông.

Đầu tháng này,  tàu chiến Donald Cook của Mỹ cũng đã tiến vào biển Đen. Trong suốt khoảng thời gian lưu lại, một máy bay chiến đấu SU-24 của Nga đã phải  tiến lại gần cảnh báo chiến hạm này 12 lần.

Hành động của quân đội Mỹ xảy đến trong những lúc căng thẳng ở Ukraine đang gia tăng, mặc dù, 4 bên liên quan là Mỹ, EU, Ukraine và Nga đã đạt được thoả thuận chung ở Geneva nhằm xoá bỏ bạo lực và tiến tới đàm phán.