Thêm kình ngư Singapore thừa nhận dùng cần sa tại SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Teong Tzen Wei trở thành kình ngư thứ ba của Singapore (sau Joseph Schooling và Amanda Lim) thừa nhận sử dụng chất cấm khi tranh tài ở SEA Games 31 tại Việt Nam hồi tháng 5.

Làng bơi Đông Nam Á mới đây tiếp tục dậy sóng khi kình ngư Teong Tzen Wei thừa nhận có sử dụng cần sa tại SEA Games 31, nơi anh giành 2 Huy chương Vàng, phá 2 kỷ lục cho đoàn Singapore. “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình, người hâm mộ và Hiệp hội bơi Singapore. Tôi rất ân hận vì đã làm việc đó (sử dụng cần sa - PV) khi đang thực hiện nghĩa vụ quốc gia và chấp nhận mọi hình thức trừng phạt dành cho mình” - trang chủ Hiệp hội bơi Singapore dẫn lời “thú tội” của Teong.

Như vậy tới thời điểm này, ít nhất 3 vận động viên bơi nổi tiếng của Singapore là Teong Tzen Wei, Joseph Schooling và Amanda Lim thừa nhận sử dụng cần sa khi dự SEA Games 31.

Theo Hiệp hội bơi Singapore, cả 3 vận động viên đã hợp tác trong suốt quá trình điều tra nội bộ. Họ bày tỏ hối hận và hy vọng được trao cơ hội làm lại. Cả 3 đối diện án phạt cấm thi đấu (có thời hạn hoặc vĩnh viễn), cũng như tước huy chương nếu được xác định dùng chất cấm để giành huy chương tại SEA Games 31.