Thêm cơ hội khởi nghiệp và mở rộng sản xuất, kinh doanh với người khuyết tật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 20-8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình Toạ đàm "Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp đổi mới sáng tạo".
Toạ đàm "Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"
Toạ đàm "Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

Tại chương trình, rất nhiều thanh niên khuyết tật đã và đang khởi nghiệp chia sẻ những khó khăn vướng mắc về vốn và chính sách trong quá trình khởi nghiệp, và mong muốn chương trình có những giải pháp hỗ trợ tháo gỡ hiệu quả.

Sau khi lắng nghe các ý kiến chia sẻ, các đại biểu khách mời đều đồng tình và chia sẻ với những khó khăn, thách thức đối với thanh niên khiếm khuyết khởi nghiệp.

Theo bà Đinh Thị Thụy - Trưởng phòng Người khuyết tật, Cục bảo trợ xã hội, Bộ Y tế, trước đây, người khuyết tật khởi nghiệp được vay tối đa là 100 triệu đồng; cơ sở sản xuất kinh doanh được vay 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên hiện nay, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu sửa Nghị định 74 trình Chính phủ. Nếu được thông qua, người khuyết tật khởi nghiệp sẽ được vay tối đa 200 triệu đồng; cơ sở sản xuất kinh doanh thì có thể vay tới 10 tỷ đồng. Điều này sẽ rất thuận lợi cho người khuyết tật tại các địa phương có thêm cơ hội khởi nghiệp và mở rộng kinh doanh sản xuất.

Hiện nay, cả nước có khoảng 8 triệu người khuyết tật, trong đó hơn 2.260.000 trẻ em. Do đó, việc quan tâm, tạo điều kiện cho các thanh niên khuyết tật có khả năng kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp không chỉ thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, mà còn thúc đẩy sự lan toả đến các thanh niên khuyết tật trên mọi miền tổ quốc tinh thần lao động, tinh thần làm giàu vượt lên chính mình "tàn nhưng không phế".

Đồng tình với quan điểm này, chị Trần Thị Mai Anh, 27 tuổi, Giám đốc Hợp tác xã Nhật Khuê (Lào Cai) chia sẻ, khởi nghiệp đối với người bình thường đã khó, đối với người khuyết tật lại càng khó khăn hơn nhiều.

"Tôi may mắn vẫn có khả năng học bình thường. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi về địa phương, và nhận sự hỗ trợ dành cho người khuyết tật của địa phương để khởi nghiệp. Doanh nghiệp của tôi tập trung xuất thực phẩm sạch, chất lượng cao.

Hiện tại, tôi cũng đang tạo việc làm cho 3 người khuyết tật khác tại địa phương. Mong rằng, thông qua chương trình hỗ trợ khởi nghiệp do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức sẽ có nhiều thanh niên khuyết tật có thể tiếp cận được với các nguồn vốn hỗ trợ, và các chính sách tốt để khởi nghiệp" - chị Trần Thị Mai Anh nói.

Ban tổ chức đã trao biển hỗ trợ kinh phí cho 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của các bạn thanh niên khuyết tật
Ban tổ chức đã trao biển hỗ trợ kinh phí cho 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của các bạn thanh niên khuyết tật

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho biết: “Từ thực tế tiếp xúc với nhiều bạn trẻ khuyết tật, tôi thấy rằng để họ có thể khởi nghiệp bền vững thì khoa học công nghệ chính là chiếc chìa khóa quan trọng.

Chúng ta cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tạo ra môi trường thuận lợi để thanh niên khuyết tật có cơ hội khởi nghiệp trên nền tảng số. Trong đó, việc nâng cao năng lực số phải được đặt lên hàng đầu.

Hiện nay Trung tâm đã phối hợp triển khai các khóa đào tạo miễn phí về AI, kinh tế số, thương mại điện tử… đào tạo cho các thanh niên nói chung và thanh niên khuyết tật nói riêng; trong vòng 3 tháng đã đào tạo trên 10.000 người.

Đồng thời, đang nghiên cứu các chương trình đào tạo đặc thù phù hợp với khả năng và nhu cầu của thanh niên khuyết tật, hỗ trợ xây dựng kênh kinh doanh online, kết nối với ngân hàng, phát triển mô hình affiliate marketing mở ra nhiều cơ hội để các bạn chủ động tạo thu nhập và khẳng định giá trị bản thân".

Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam
Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Phát biểu kết luận toạ đàm, anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, Ban tổ chức sẽ ghi nhận và sẽ có báo cáo tổng hợp, đề xuất liên quan tới các chính sách dành cho cộng đồng người thanh niên khuyết tật nói chung và cộng đồng thanh niên khuyết tật nói riêng…

Tại buổi toạ đàm, Ban tổ chức đã trao biển hỗ trợ kinh phí cho 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của các bạn thanh niên khuyết tật, mỗi dự án nhận 50 triệu đồng.