Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

ANTĐ - Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, công tác bảo vệ an ninh quốc gia cũng đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức mới, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết quan trọng nhấn mạnh: cần khẳng định, bảo vệ an ninh quốc gia là cuộc đấu tranh của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, là cuộc đấu tranh toàn diện nhằm làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên các lĩnh vực. Tính chất căn bản của cuộc đấu tranh này là phức tạp, gay go, quyết liệt và lâu dài. Vì vậy, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt. Báo An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu bài viết này.
Giữ vững Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng ta

Giữ vững Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng ta

ANTĐ - Âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch, phản động là xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để thực hiện âm mưu đó, chúng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập cán bộ, đảng viên, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
Không “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang

Không “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang

ANTĐ -  “Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, tách lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động đối với cách mạng nước ta. Thời gian gần đây, lợi dụng việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số người đã đưa ra quan điểm lực lượng vũ trang “chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân”; “phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải  trung thành với bất kỳ tổ chức nào”(?!)... Đây là những luận điệu vô căn cứ, phản khoa học và không đúng với thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam.
CATP Hà Nội quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

CATP Hà Nội quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

ANTĐ - Sáng qua (28-8), Đảng bộ CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 - BCH Trung ương Đảng (khóa XI), cho cán bộ chủ chốt của Đảng bộ CATP Hà Nội.
Báo chí CAND - kênh thông tin quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh

Báo chí CAND - kênh thông tin quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 88 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2013), Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết khẳng định những đóng góp của báo chí CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đồng thời có những chỉ đạo sâu sắc để báo chí CAND ngày càng nâng cao chất lượng. ANTĐ trân trọng giới thiệu bài viết.
Sinh viên nói gì về việc đổi tên nước

Sinh viên nói gì về việc đổi tên nước

ANTĐ -Một trong những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa XIII  là xem xét và thảo luận về phương án đổi tên nước. Những ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội về vấn đề đổi tên nước cho thấy, đây thực sự là vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là giới trẻ. Các bạn trẻ với những lĩnh vực học khác nhau, những hiểu biết khác nhau họ nói gì về vấn đề được đưa ra “có nên hay không đổi tên nước?”.
Không để lòng yêu nước chân chính bị lợi dụng

Không để lòng yêu nước chân chính bị lợi dụng

ANTĐ - Thời gian qua, lợi dụng tình hình căng thẳng trên biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc; bất chấp các nỗ lực của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp biển đảo, một số trang blog xấu, trang mạng phản động đã phát đi lời kêu gọi biểu tình, tuần hành phản đối Trung Quốc vào chủ nhật, ngày 2-6, tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), và công viên 30-4 (TP Hồ Chí Minh). 
Đảm bảo an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước

Đảm bảo an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước

ANTĐ - Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng đã nêu: “Để phát triển bền vững, đảm bảo sự ổn định, tăng khả năng độc lập, tự chủ của đất nước, nhất thiết phải tăng cường tiềm lực và đảm bảo an ninh kinh tế, đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh”. 
Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh quốc phòng ở Tây Nguyên

Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh quốc phòng ở Tây Nguyên

ANTĐ - Sáng 20-12, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp, trao đổi thông tin bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng Tây Nguyên. Đại diện các đơn vị quân đội, công an, biên phòng đóng quân trên địa bàn tham dự. Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì. 
72 tỷ đồng đưa thông tin về các xã miền núi, khó khăn

72 tỷ đồng đưa thông tin về các xã miền núi, khó khăn

ANTĐ -"Đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt giai đoạn 2012-2015" nhằm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Xung kích vì sự bình yên của nhân dân

Xung kích vì sự bình yên của nhân dân

ANTĐ - "Mỗi tấm gương tiêu biểu phải đóng góp xứng đáng vào hoạt động của ngành". Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trong buổi gặp mặt thanh niên Công an tiêu biểu chiều 17-8.
Báo chí - xuất bản Công an Nhân dân: Cần sự nhạy bén, sắc sảo

Báo chí - xuất bản Công an Nhân dân: Cần sự nhạy bén, sắc sảo

ANTĐ - Sáng 28-5, Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã nêu lên những đòi hỏi mới đối với lực lượng báo chí – xuất bản Công an nhân dân, giữa bối cảnh đất nước đối mặt với không ít khó khăn thách thức và nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và TTATXH đặt ra những yêu cầu mới.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc Tết lực lượng CAND

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc Tết lực lượng CAND

ANTĐ -Chiều 19/1, tại trụ sở Bộ Công an, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và chúc tết lực lượng CAND. Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an cùng các tướng, lĩnh, cán bộ, chiến sĩ  đón và chúc mừng Thủ tướng đến thăm. Buổi chúc tết trên được tổ chức trực tuyến tới 63 đơn vị công an địa phương và trụ sở Bộ công an ở phía Nam.
Xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân

Xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân

ANTĐ- Chiều 23-12, Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2012 Tổng cục An ninh I – Bộ Công an đã diễn ra tại Hà Nội. Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị.
“Nắm địch từ xa, đánh địch từ nơi chúng xuất phát”

“Nắm địch từ xa, đánh địch từ nơi chúng xuất phát”

ANTĐ - Điều tra khám phá, đập tan những âm mưu phá hoại của các tổ chức, đối tượng thù địch ngoài nước, nhằm xâm hại an ninh quốc gia - đó là những công việc thường nhật mà mỗi CBCS Cục Bảo vệ Chính trị III không bao giờ xao lãng.