Thế giới màu sắc của người lớn

ANTD.VN - Với các lớp học vẽ dành cho người lớn, ngoài việc đáp ứng nhu cầu học tập còn là nơi mỗi người trút đi ít nhiều gánh nặng cuộc sống, hòa mình vào thế giới màu sắc…

Người lớn tuổi đến các lớp học vẽ để thực hiện niềm đam mê thời trẻ

Nghỉ hưu mới đi học

Nhưng người lớn tuổi theo học vẽ giờ không còn là lạ ở các trung tâm mỹ thuật tư nhân, các lớp dạy vẽ. Hầu hết các học viên cho biết, họ thích vẽ từ thời trẻ nhưng phải chờ đến khi nghỉ hưu mới có cơ hội thực hiện sở thích của mình. Do vậy, khi đến với các lớp học mỹ thuật dành cho người lớn, không chỉ có những mái đầu xanh mà còn có cả người trung niên theo học.

Dù đôi tay đã không còn mềm mại như thời trẻ nhưng bù lại, các học viên lớn tuổi thường có độ bền bỉ và kiên nhẫn hơn hẳn các bạn trẻ. Học để cho chính mình, không bị áp lực từ nhiều phía nên các học viên này đến với các lớp học đều đặn, chăm chỉ, bất kể nắng mưa. Niềm say mê ấy đã lan truyền tới những người học trẻ hơn. 

Trái ngược với các lớp học nhạc thường ồn ào với các âm thanh nhạc cụ thì các lớp học vẽ thường tĩnh và trầm. Không gian càng lắng bao nhiêu thì chứng tỏ người vẽ đang rất say sưa trong những nét vẽ, hình họa cơ bản.

Từ những bài học đầu tiên đến khi thành thạo, giáo trình giảng dạy được các trung tâm mỹ thuật tự biên, tự soạn cho phù hợp với trình độ của người học. Vì vậy, chất lượng đào tạo ở mỗi trung tâm dạy vẽ đều khác nhau và không có sự giám sát của một cơ quan chức năng chuyên về lĩnh vực giáo dục.

Tuy nhiên, theo họa sỹ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, giáo trình không nhất thiết phải theo một khung chung đã được định sẵn mà điều quan trọng, các thầy cô biết khơi gợi nội lực của người học, thúc đẩy sự sáng tạo và say mê. 

Các lớp học vẽ thu hút đông đảo người trẻ tham gia học

Nhân rộng mô hình học vẽ

Học vẽ với người lớn tuổi không hẳn để học tập, bổ trợ cho công việc mà còn là nơi tạm quên nỗi lo để vui sống. Nhiều bạn trẻ đã chia sẻ, họ tìm được trạng thái cân bằng, sau những giờ học và làm việc căng thẳng, khi đến với các lớp học vẽ dành cho người lớn. Ở đó, họ được trao đổi và học hỏi điểm hay của người khác.

Năng khiếu không quá quan trọng, điều cần hơn chính là niềm vui được sống trong thế giới màu sắc. Không chỉ có các nhận xét cảm tính của người học mà khoa học đã chứng minh, vẽ là một hoạt động giúp giải tỏa căng thẳng, phù hợp với mọi độ tuổi từ trẻ nhỏ tới các bậc lớn tuổi.

Vì vậy, với cuộc sống nhiều áp lực và vật chất đã được nâng lên, các lớp học vẽ dành cho người lớn đã có dịp “nở rộ” trong thời gian qua. Từ lớp học một thầy một trò, học theo họa sỹ ngay tại xưởng cho đến các trung tâm dạy vẽ, tất cả đều mở ra cơ hội cho đông đảo người dân tiếp cận với nghệ thuật, đến với cái đẹp một cách không khiên cưỡng. 

Họa sỹ Đỗ Đức Khải, Chủ nhiệm CLB Sơn ta Việt Nam cho biết: “Mô hình các lớp học vẽ ngoài công lập cần được nhân rộng và đang rất thịnh hành ở các nước trên thế giới. Bên cạnh việc trang bị cho người học lượng kiến thức cơ bản, các lớp học vẽ sẽ đóng vai trò là nơi phát hiện các tài năng hội họa và là hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng tới từng cá nhân”.

Nếu như trước đây, chất lượng giáo viên tại các lớp học, trung tâm mỹ thuật thường đáng lo ngại thì nay điều lo lắng ấy hầu như đã hoàn toàn biến mất. Các thầy cô tham gia giảng dạy đều tốt nghiệp các trường đại học mỹ thuật chính quy trên toàn quốc và có chứng chỉ sư phạm rõ ràng.

Do vậy, từ những người không biết vẽ đến khi hoàn thành một khóa học cơ bản đã biết vẽ, phối màu hài hòa chính là kết quả của sự cố gắng của cả thầy lẫn trò. Và từ những lớp học như thế, rất có thể, những người có khả năng hội họa sẽ được phát lộ.