Thế giới hào hứng chào đón năm 2017

ANTD.VN - Từ New York – Mỹ đến London – Anh, từ Sydney – Úc đến Dubai – Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), nhiều thành phố trên khắp thế giới đã sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2017.

Tonga và Samoa là hai trong số các nước đầu tiên bắn pháo hoa chào năm mới, lúc 10 giờ ngày 31-12-2016 (giờ GMT, tức 17 giờ Việt Nam). Những nơi cuối cùng chào đón năm mới là hai hòn đảo Baker và Howland thuộc Mỹ dù chúng không có người sinh sống.

Hòn đảo có người sinh sống chào đón năm mới cuối cùng là American Samoa – sẽ bước qua thời khắc giao thừa vào lúc 11h ngày 1-1-2017 (giờ London).

Australia bắn pháo hoa sớm mừng năm mới

Người Australia đổ về cầu cảng Sydney ngắm màn pháo hoa rực rỡ trong khi người dân ở nhiều nước khác cũng đã sẵn sàng để đón thời khắc chuyển giao từ năm cũ 2016 sang năm mới 2017.

Australia có một màn trình diễn pháo hoa sớm tại Nhà hát Sydney và Cầu Cảng trước thềm giao thừa.

Một cô gái Anh đến Australia đón năm mới

Pháo hoa mừng năm mới từ Sky Tower ở Auckland, New Zealand.

Người Việt ở New Zealand: Tôi cầu chúc bình an đến tất cả mọi người

Anh Nguyễn Hữu Công (26 tuổi, nhân viên khách sạn tại Auckland) chia sẻ rằng đây là lần thứ 3 anh đón năm mới tại New Zealand. Cũng như nhiều người gốc Á khác, do không có gia đình tại đây nên anh tranh thủ làm việc vào những ngày lễ chung, và vừa kết thúc ca làm việc vào 23h30.

“Sang năm 2017, tôi mong ước ba má được sống vui, sống khoẻ. Mong nhân dân mình sẽ có một năm mới ít thiên tai, lũ lụt. Về bản thân, tôi hy vọng sẽ gặp được nhiều cơ hội để phát triển, thăng tiến, khẳng định vị trí của người Việt trong môi trường làm việc đa chủng tộc”, anh Hữu Công chia sẻ.

Tại Christchurch (thành phố lớn thứ 3 của New Zealand), hàng nghìn người tập trung tại phía bắc công viên Hagley để thưởng thức trình diễn pháo hoa. Cô Liên Trần (54 tuổi) đã từng đón năm mới vài lần ở Christchurch. “Thành phố vừa trải qua một trận động đất khá mạnh gần đây, thiệt hại cũng đáng kể nhưng may mắn là không gây thương vong nghiêm trọng như hồi năm 2011. Hôm nay người dân tập trung xem pháo hoa mừng năm mới rất vui vẻ. Tôi cầu chúc bình an đến tất cả mọi người”.

Tại Hong Kong, Trung Quốc

Sự kiện đón giáo thừa được tổ chức giống như ở New York. Mọi người cũng tập trung ở Quảng trường Thời đại Hong Kong để xem quả cầu thời gian rơi, báo hiệu năm mới bắt đầu. Một con rồng bằng pháo hoa sẽ xuất hiện ở đường chân trời.

Sau Samoa, Tonga và Kiribati, Australia sẽ là quốc gia tiếp theo đón năm mới 2017 vào 13h GMT (20h giờ Hà Nội). Nhật Bản, Hàn Quốc cùng một phần nhỏ của Nga, Indonesia bước sang năm 2017 lúc 15h GMT (22h giờ Hà Nội).

Tại Thái Lan

Thái Lan sẽ không bắn pháo hoa mừng năm mới do nước này đang trong giai đoạn một năm để tang cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej, qua đời tháng 10. Hàng trăm người Thái Lan dự kiến cùng nhau hát bài hát mừng năm mới do cố quốc vương soạn nhạc.

Thái Lan năm nay không tổ chức lễ mừng năm mới, do nước này đang có Quốc tang Nhà vua Bhumibol Adulyadej. Trong ảnh: Gia đình Hoàng gia, với tân vương Maha Vajiralongkorn

Người Nhật đến đền Meiji đón năm mới

Thế giới hào hứng chào đón năm 2017 ảnh 8

Phụ nữ Nhật trong trang phục Kimono truyền thống cùng đón năm mới tại ngôi đền Meiji ở Tokyo, Nhật Bản. Hàng năm trong ngày 31/12 và những ngày đầu năm mới, hàng trăm người Nhật đến đây để cầu nguyện cho sức khỏe của bản thân và hạnh phúc gia đình.

Cairo, Ai Cập

Ai Cập sẽ đón chào năm mới 2017 với màn trình diễn pháo hoa lộng lẫy. Cảnh tượng pháo hoa hiện ra sẽ hơi khác với người xem tùy thuộc nơi ngắm nhìn, bởi pháo hoa được bắn ở nơi có những kim tự tháp 4.500 năm tuổi. Một nghệ sĩ phụ trách công nghệ sẽ tiến hành những màn trình diễn ánh sáng từ hoàng hôn đến bình minh. 

Paris, Pháp

Đám đông đứng chật kín đại lộ danh tiếng Champs-Elysees trong ngày 31-12-2015.

Hàng nghìn người sẽ kéo tới đại lộ nổi tiếng Champs-Elysees ở thủ đô Paris của Pháp để chào đón năm mới. An ninh tại đây đang được thắt chặt để lễ đón năm mới diễn ra an toàn. 

Người Hàn Quốc biểu tình trong đêm giao thừa

Trong khi hầu hết người dân trên thế giới tham gia các bữa tiệc hay tụ tập chờ đón những màn bắn pháo hoa thì ngay cả vào đêm giao thừa, rất đông người biểu tình Hàn Quốc cũng tập trung ở Seoul để yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức. 

Người biểu tình giơ khẩu hiệu "hãy bắt Park Geun-hye"

New York, Mỹ

Thành phố New York là một trong những nơi có lễ đón năm mới lớn nhất thế giới với hàng triệu người tập trung ở Quảng trường Thời đại xem quả cầu thời gian rơi xuống. Cảnh tượng này được phát sóng trực tiếp trên toàn nước Mỹ với cơn mưa hoa giấy được thả xuống khi đồng hồ điểm 12h đêm. 

Quảng trường Thời đại tại New York, Mỹ sẵn sàng đón năm mới

Thế giới hào hứng chào đón năm 2017 ảnh 11

Scotland

Thành phố Hogmanay ở Scotland sẽ đón giao thừa với các lễ hội, tiệc trên đường phố, hòa nhạc diễn ra trong ngày cuối cùng năm cũ cho đến khi pháo hoa được bắn lên chào năm mới. Người dân thành phố còn tham gia vào các lễ hội vui nhộn, diễu hành và biểu diễn chó trượt tuyết. 

London, Anh

Người London đón giao thừa trên đường phố, các cây cầu và điểm bắn pháo hoa ở Tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng. Chương trình biểu diễn ánh sáng kèm pháo hoa diễn ra trong 10 phút, kèm tiếng chuông của Big Ben đánh dấu thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. 

Rio De Janerio, Brazil

Được coi là một trong những thành phố có lễ đón giao thừa sôi động nhất, diễn ra dọc theo bãi biển Copacabana ở Brazil. Lễ hội truyền thống mang tên Reveillon thu hút hàng triệu người đứng dọc bờ biển, mặc đồ trắng và tung hoa xuống biển. Bên cạnh đó là những cuộc trình diễn nhạc sống, bắn pháo hoa.

Australia bắn pháo hoa sớm mừng năm mới
Australia bắn pháo hoa sớm mừng năm mới
Australia bắn pháo hoa sớm mừng năm mới
Australia bắn pháo hoa sớm mừng năm mới
Australia bắn pháo hoa sớm mừng năm mới