Khám, mổ mắt miễn phí tại xã nghèo ở Hà Nam

Khám, mổ mắt miễn phí tại xã nghèo ở Hà Nam

ANTĐ - Hướng tới kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi 1-10-2012 và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ở cộng đồng, ngày 15-9-2012, bệnh viện Mắt Việt Nhật - Hà Nội đã tổ chức đoàn thầy thuốc về khám mắt, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người thuộc diện chính sách và người cao tuổi xã Chân Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam). 
Họp bàn về quản trị bệnh viện tại Hà Nội

Họp bàn về quản trị bệnh viện tại Hà Nội

ANTĐ - Ngày 13-9, Hội nghị Quản lý bệnh viện (BV) châu Á năm 2012 đã khai mạc tại Hà Nội, do Bộ Y tế Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn BV quốc tế, Liên đoàn BV châu Á và một số tổ chức quốc tế khác tổ chức, với sự tham gia của hơn 800 đại biểu đại diện cho 366 BV đến từ 24 quốc gia. 
Cảm ơn những người thầy thuốc ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Cảm ơn những người thầy thuốc ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội

ANTĐ - Rạng sáng 24-7-2012, con dâu tôi là Nguyễn Thị Hồng Nhung chuyển dạ, tôi và gia đình vội đưa cháu vào bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Vì đã lâu, tôi không có dịp đến bệnh viện, nhưng lần này khi đưa cháu vào phòng khám cấp cứu đã được các nhân viên y tế trực, tiếp đón khám thai ngay và chuyển cháu lên Phòng đẻ (khoa A2). 
Khám và điều trị mắt miễn phí cho gia đình chính sách

Khám và điều trị mắt miễn phí cho gia đình chính sách

ANTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ 27-7 và với tấm lòng đền ơn đáp nghĩa, ngày 7-7, các bác sỹ của bệnh viện Mắt Việt - Nhật đã về khám mắt cho hơn 400 người là thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước và các cụ cao tuổi tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang  (Hưng Yên). 
Những quái kiệt ở tù: Cứu người để… trả nợ tình

Những quái kiệt ở tù: Cứu người để… trả nợ tình

ANTĐ - Phần lớn, các cán bộ quản giáo của Trại giam số 5, Bộ Công an đều thừa nhận, trong số những phạm nhân tôi gặp, không ít người có tài năng hiếm có. Chỉ tiếc một điều, chữ tài thường gắn với chữ tật. Và đôi khi, do “tật nguyền” trong lối sống khiến cái tài của họ chỉ “phát tiết” được khi đã vào tù.

Khi bác sỹ... quảng cáo

Khi bác sỹ... quảng cáo

ANTĐ -  Thời gian qua, tình trạng bác sĩ quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng trên các phương tiện thông tin đại chúng diễn ra khá phổ biến với nhiều cách thức khác nhau. Tuy vậy, ít ai biết được đây là hành vi trái quy định pháp luật. 
Tiếp sức cho tuyến tiền liệt, cách nào?

Tiếp sức cho tuyến tiền liệt, cách nào?

ANTĐ - Tuyến tiền liệt “ngã bệnh” quá sớm, quá nặng, phần vì “gia chủ” trước đó ít nhiều cũng là thủ phạm, phần vì khi điều trị quên mượn sức kháng bệnh từ thiên nhiên, quên nhờ hoạt chất trong cây thuốc tác động trên trục thần kinh - nội tiết, như Eurycoma Longifolia, để tiếp sức đúng lúc cho cơ quan một đời chịu nhiều “đắng cay” này!

Đào tạo lại bác sĩ để tăng y đức

Đào tạo lại bác sĩ để tăng y đức

ANTĐ - Đó là suy nghĩ từ chính những cán bộ, chuyên gia tâm huyết của ngành y tế. Vấn đề y đức dù đã được nói đến rất nhiều và cũng đã được cải thiện trong thời gian qua, nhưng mỗi khi đề cập đến nhóm ngành này vẫn gây bức xúc cho người trong cuộc.
Lương tâm không thể đo

Lương tâm không thể đo

ANTĐ - Người nổi tiếng, làm những việc nổi tiếng mà lại lặng lẽ kiệm lời, không thích sự ồn ào của báo chí, quả thật ngày càng hiếm.
Chuỗi hoạt động thiết thực của Đội Thầy thuốc tình nguyện

Chuỗi hoạt động thiết thực của Đội Thầy thuốc tình nguyện

ANTĐ - Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam có một kế hoạch dài hơi cho hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại các địa phương để tổ chức các hoạt động thăm khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo, các đối tượng gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi tại các vùng mà các dịch vụ y tế công còn thiến thốn.
Nhiệt tình của một chuyên gia chỉnh hình Pháp với Việt Nam

Nhiệt tình của một chuyên gia chỉnh hình Pháp với Việt Nam

ANTĐ - Từ năm 1986, khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội đã hợp tác với tổ chức Cimade, trong đó có bác sĩ Phi Lippe Jacob thuộc bệnh viện Đa khoa Laenec Crell Cộng hòa Pháp. Hằng năm, bác sĩ P.L. Jacob vẫn sang làm việc và giúp các thầy thuốc của khoa Chấn thương chỉnh hình phát triển các kỹ thuật thay khớp háng gối, phẫu thuật cột sống và nội soi.
Biểu dương gương hết lòng với bệnh nhân

Biểu dương gương hết lòng với bệnh nhân

ANTĐ - Báo ANTĐ có đăng tin “Giành Huy chương Vàng cám ơn bác sĩ” nói về trường hợp vận động viên wushu Nguyễn Mai Phương, 21 tuổi vừa giành Huy chương Vàng SEA Game 26.
Khám chữa bệnh tại nhà: Chủ quan, hậu quả khôn lường

Khám chữa bệnh tại nhà: Chủ quan, hậu quả khôn lường

ANTĐ - Nhà nước luôn khuyến khích xã hội hóa các dịch vụ y tế, trong đó có loại hình khám chữa bệnh tại nhà. Điều quan trọng nhất là cá nhân, cơ sở muốn thực hiện phải xin phép, bởi với lĩnh vực nhạy cảm này, việc hành nghề chui luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất lớn.
Khám chữa bệnh tại nhà: Cung chưa gặp cầu

Khám chữa bệnh tại nhà: Cung chưa gặp cầu

ANTĐ - Cùng với chất lượng cuộc sống và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, sự phát triển của những loại hình dịch vụ y tế mới như khám chữa bệnh tại nhà là rất cần thiết. Vấn đề là cần phát triển các dịch vụ này thế nào và quản lý ra sao?
Tô thắm phẩm chất lượng y

Tô thắm phẩm chất lượng y

ANTĐ - Không chỉ tận tâm cứu chữa bệnh nhân hàng ngày, đội ngũ y bác sĩ và cán bộ nhân viên Viện Tim Hà Nội ngày 15-10 đã cùng nhau hiến máu nhân đạo ngay tại trụ sở bệnh viện.
90% thuốc kháng sinh được bán không có đơn

90% thuốc kháng sinh được bán không có đơn

ANTĐ - Theo kết quả Nghiên cứu về tình hình cung ứng thuốc kháng sinh trên địa bàn Hà Nội vừa được công bố, phần lớn các thuốc kháng sinh được bán không cần đơn với 88% nhà thuốc trên địa bàn thành thị và 91% ở khu vực nông thôn, trong khi theo quy định đây là nhóm thuốc chỉ được bán khi có đơn.
Tàn phế do tự đến nhà thầy thuốc tiêm khớp

Tàn phế do tự đến nhà thầy thuốc tiêm khớp

(ANTĐ) - Khoa Cơ xương khớp - BV E Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân Vũ Quang Tr., ở Nam Trực (Nam Định) bị nhiễm trùng khớp vai và khớp gối do tiêm trực tiếp thuốc giảm đau vào khớp khi đau.
Tích cực đào tạo bác sĩ tuyến cơ sở

Tích cực đào tạo bác sĩ tuyến cơ sở

ANTĐ -Với chức năng là tuyến đầu ngành của thành phố về chuyên khoa da liễu, bệnh viện Da liễu Hà Nội ngoài việc khám bệnh và điều trị bệnh nhân đến khám bệnh, còn làm tốt công tác chỉ đạo chuyên môn cho y tế cơ sở.