Thầy Park đón tin vui khi trở lại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung vệ Bùi Tiến Dũng hoàn toàn bình phục chấn thương giúp 100% lực lượng đội tuyển Việt Nam có thể trạng tốt nhất, hai tuần trước trận ra quân AFF Cup 2022.

HLV Park Hang-seo về Hàn Quốc để nhận Huân chương ngoại giao do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng vì những đóng góp của ông cho bóng đá Việt Nam cũng như cho mối quan hệ của hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Sau hai ngày phép, hôm nay 7-12, HLV Park Hang-seo đã có mặt tại Việt Nam để hội quân cùng các học trò tại Vũng Tàu vào chiều cùng ngày.

HLV Park Hang-seo cùng vợ trở lại Việt Nam rạng sáng 7-12 (Ảnh: Park Chan Sung)

HLV Park Hang-seo cùng vợ trở lại Việt Nam rạng sáng 7-12 (Ảnh: Park Chan Sung)

Lần trở lại này, chiến lược gia người Hàn Quốc đón tin vui khi trung vệ trụ cột Bùi Tiến Dũng đã bình phục hoàn toàn chấn thương giãn cơ háng và có thể ra sân tập luyện với cường độ cao cùng các đồng đội.

Trước đó, Tiến Dũng phải tập riêng cùng bác sĩ trong cả ba buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Vũng Tàu sau khi gặp chấn thương ở trận giao hữu thắng CLB Borussia Dortmund (Đức) 2-1.

Bùi Tiến Dũng hứng khởi trở lại tập luyện cùng đồng đội

Bùi Tiến Dũng hứng khởi trở lại tập luyện cùng đồng đội

Như vậy, ông Park đang có trong tay 28 cầu thủ có thể trạng tốt (riêng Quang Hải hội quân muộn ngày 15-12). Từ nay tới 20-12, nhiệm vụ của chiến lược gia Hàn Quốc là phải chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức dự AFF Cup 2022.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ tập luyện tại Vũng Tàu tới 10-12 sẽ trở ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Phlippines trên sân Hàng Đẫy sau đó 4 ngày.

Đây là làm tổng duyệt của cả hai đội tuyển trước khi chính thức bước vào AFF Cup 2022, với đội tuyển Việt Nam là trận ra quân gặp bảng B gặp Lào ngày 21-12, còn Philippines đá trận đầu tiên bảng A gặp Campuchia trước đó một ngày.