Thầy Park "đãi cát tìm vàng" cho SEA Games và vòng loại World Cup

ANTD.VN - Cuối tuần này, HLV Park Hang-seo trở lại với công việc quen thuộc là dự khán các trận đấu giải chuyên nghiệp để tuyển chọn lực lượng cho ĐT Việt Nam và U22+2, hướng tới hai mục tiêu quan trọng cuối năm: vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30.

Theo kế hoạch, chiều 6-4, HLV Park Hang-seo sẽ tới sân Mỹ Đình dự khán trận Phù Đổng - An Giang thuộc khuôn khổ vòng 1 giải hạng Nhất quốc gia. Kế đó, ông thầy Hàn Quốc sẽ có lịch dự khán dày đặc xen giữa 3 giải gồm V-League, hạng Nhất và Cúp quốc gia.

Mục tiêu của ông Park khi đến các sân là để theo dõi phong độ các học trò từng triệu tập đội tuyển, cũng như phát hiện những nhân tố mới bổ sung cho các đợt tập trung tới đây.

HLV Park Hang-seo (bên phải) cùng trợ lý có lịch dự khán dày đặc để tuyển quân cho hai đội tuyển, hướng tới hai mục tiêu quan trọng là vòng loại World Cup và SEA Games

Trước khi U23 Việt Nam giải tán sau vòng loại châu Á vừa qua, ông Park không quên căn dặn học trò phải chịu khó rèn giũa, giữ phong độ khi trở về CLB để có cơ hội được triệu tập lần sau, bởi với ông Park, không có trường hợp ngoài lệ mà suất lên tuyển chỉ dành cho những ai thực sự xứng đáng.

Nỗi lo lớn nhất của thầy Park khi học trò trở về, đó là việc ít được CLB chủ quản trao cơ hội ra sân thường xuyên, dẫn đến phong độ bị ảnh hưởng. Điển hình như trường hợp thủ môn Bùi Tiến Dũng, người được ông Park tin dùng tuyệt đối ở hai giải U23 châu Á vừa qua, song trở về CLB lại phải "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị. 

Hay như trên hàng công, Hà Đức Chinh từng bị chỉ trích rằng phong độ không xứng đáng lên tuyển. Ông Park chỉ ra, nguyên nhân là bởi CLB Đà Nẵng quá lạm dụng tiền đạo ngoại binh thay vì tạo cơ hội cho nội binh như Đức Chinh. Và nếu đội bóng nào cũng vậy, thì ĐT Việt Nam rất khó có tiền đạo giỏi.

Từ nay tới cuối năm sẽ là khoảng thời gian bận rộn, đòi hỏi cả thể lực và trí lực với ông thầy 61 tuổi, khi nhận hai nhiệm vụ song song là SEA Games (tháng 11 và 12) và vòng loại World Cup (từ tháng 9 đến tháng 11). Trước đó vào vào cuối tháng 5, ĐTQG sẽ hội quân sang Thái Lan đá King's Cup. Dự kiến vào tháng 6, U23 Việt Nam cũng tập trung để có đợt sát hạch ban đầu trước chiến dịch "săn vàng" SEA Games.

Từ nay tới cuối năm, ông Park sẽ phải xây dựng 2 đội tuyển cho hai mục tiêu chuyên biệt

Công việc của ông Park không đơn giản là tuyển chọn quân mà còn là định hình lối chơi cho 2 đội tuyển, với những con người khác nhau và hướng tới hai giải đấu có tính chất khác nhau (vòng loại World Cup mỗi tháng đá từ 1 đến 2 trận xong giải tán, còn SEA Games kéo dài liền mạch gần 30 ngày).

Đi cùng công tác chuyên môn sẽ là áp lực về mặt thành tích, với một chỉ tiêu đã ấn định là "phải vô địch SEA Games", trong khi ở vòng loại World Cup, dù không được giao nhiệm vụ cụ thể song bản thân ông Park cũng hiểu được đằng sau đó là ước mơ lần đầu dự giải đấu lớn nhất hành tinh của hàng triệu người dân Việt Nam và cũng là mục tiêu ông muốn hướng tới khi xe duyên với bóng đá Việt Nam.

"Tôi không bao giờ vì áp lực mà từ bỏ. Tôi sẽ cùng các đội tuyển hướng đến kết quả tốt nhất", thầy Park chia sẻ khi nói về hành trình bận rộn phía trước.

"Park Hang-seo là HLV bận rộn nhất thế giới"

Tờ Best Eleven (Hàn Quốc) mới đây đã thống kê lại lịch làm việc dày đặc của ông Park. Cụ thể ngay sau chức vô địch AFF Cup 2018, ông Park bước vào năm 2019 với chiến dịch Asian Cup hồi tháng 1 (vào tứ kết), kế đó cùng đội U23 vượt qua vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3. Nửa năm còn lại, ông Park sẽ cùng ĐT Việt Nam đá King's Cup (tháng 6) và vòng loại World Cup (từ tháng 9 đến tháng 11), cùng U22+2 đá SEA Games (tháng 11 và 12). Ngay sau SEA Games 2019 là chiến dịch Vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1-2020 tại Nhật Bản.

"Với lịch làm việc dày đặc và bao quát cả 2 cấp độ đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, ông Park đã trở thành HLV bận rộn nhất thế giới", tờ Best Eleven bình luận. Trong khi đó, nhiều cổ động viên Hàn Quốc hy vọng thầy Park giữ gìn sức khỏe và tiếp tục mang về thành công cho bóng đá Việt Nam.