Thầy Park có cơ hội "đòi nợ" HLV Polking tại AFF Cup 2022

ANTD.VN - HLV Mano Polking vừa được gia hạn hợp đồng thêm 1 năm để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup 2022.

Tờ SMM Sport hôm nay (5-1) đưa tin, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa chính thức gia hạn hợp đồng với HLV người Brazil gốc Đức - Mano Polking.

HLV Polking được gia hạn hợp đồng nhờ giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2020

HLV Polking được gia hạn hợp đồng nhờ giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2020

Ông Polking trước đó được ký hợp đồng ngắn hạn 4 tháng để phục vụ đội tuyển Thái Lan tại chiến dịch AFF Cup 2020. Kết thúc giải đấu, đoàn quân do HLV Polking dẫn dắt vô địch thuyết phục với chuỗi 8 trận bất bại (6 thắng, 2 hoà), giúp bóng đá xứ chùa Vàng trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á sau 5 năm chờ đợi.

Kết quả mĩ mãn này giúp FAT mau chóng ra quyết định gia hạn hợp đồng 1 năm với chiến lược gia 45 tuổi này, dự kiến kết thúc vào tháng 1-2023.

"Đây là cơ hội để HLV Polking nối dài thành công như đưa đội tuyển Thái Lan lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2023 và bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á tại AFF Suzuki Cup 2022", SMM Sport viết.

Trong khi đó ở đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo cũng mới được gia hạn hợp đồng tới tháng 1-2023.

Như vậy, ông Park và đồng nghiệp Polking nói riêng, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan nói chung sẽ có cơ hội tái đấu tại AFF Cup 2022.

Trước khi bị HLV Polking đánh bại ở bán kết AFF Cup 2020 với tổng tỉ số 2-0 sau hai lượt trận, HLV Park Hang-seo bất bại 32 trận trước các đối thủ Đông Nam Á, kể từ khi làm việc tại Việt Nam cuối năm 2017.

Tuy nhiên, ngoại trừ trận thắng 1-0 ở giải giao hữu King's Cup 2019, ông Park chưa giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam thắng Thái Lan ở một trận đấu chính thức nào, thậm chí chưa ghi được bàn nào vào lưới đối thủ này.