Thấy chiếc xe Honda Air Blade quên rút chìa khóa, dắt đi "gửi" hiệu cầm đồ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 5-9, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Chu Thanh Tùng (SN 1990, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 26-8, trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn, Công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông tiếp nhận tố giác của anh Đ.T.H (SN 1997, trú tại huyện Ứng Hoà, Hà Nội) về việc phát hiện một nam thanh niên sử dụng chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Airblade của anh bị trộm cắp trước đó ít ngày.

Đối tượng Chu Thanh Tùng bị bắt giữ

Đối tượng Chu Thanh Tùng bị bắt giữ

Nhận được thông tin trên, tổ công tác Công an phường Hà Cầu đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh và làm rõ đối tượng đang sử dụng chiếc xe của anh H. là T.Q.L (ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông). Triệu tập L lên cơ quan Công an làm việc, đối tượng khai nhận chiếc xe máy trên là nhận cầm cố của Chu Thanh Tùng (SN 1990, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông).

Chiếc xe đối tượng trộm cắp

Chiếc xe đối tượng trộm cắp

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Chu Thanh Tùng khai khoảng 18h ngày 16-8, Tùng đạp xe đi qua số nhà No 02 LK09, khu đất dịch vụ Hà Trì thì phát hiện 1 xe máy nhãn hiệu Honda Airbalde để tại vỉa hè, cắm chìa , không có người trông coi, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lấy được phương tiện, Tùng mang đến nhà của L. cầm cố được 3 triệu đồng.

Công an phường Hà Cầu đã bàn giao hồ sơ và đối tượng đến Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.