Thất bại ở World Cup, Eden Hazard từ giã đội tuyển Bỉ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền vệ Eden Hazard vừa xác nhận từ giã đội tuyển Bỉ ở tuổi 31, sau kỳ World Cup 2022 thất bại.

Chưa đầy 1 tuần sau khi Bỉ bị loại từ vòng bảng World Cup 2022, Eden Hazard đã chính thức nói lời chia tay ĐTQG. Trên trang cá nhân, cựu sao Chelsea xác nhận từ giã sự nghiệp quốc tế ở tuổi 31.

"Hôm nay tôi quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình. Thế hệ tiếp theo đã sẵn sàng. Cảm ơn vì tất cả. Tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều", Hazard viết.

Hazard từ giã ĐT Bỉ ở tuổi 31

Hazard từ giã ĐT Bỉ ở tuổi 31

Đây là một tin khá sốc với người hâm mộ Bỉ, bất chấp việc họ chưa nguôi cơn thất vọng sau những gì Quỷ đỏ thể hiện trên đất Qatar. Hazard 31 tuổi, không phải còn trẻ nhưng là quá sớm cho một lời giã từ.

Trước Hazard, HLV Roberto Martinez cũng chấm dứt việc làm "thuyền trưởng" đội tuyển Bỉ sau 6 năm gắn bó.

Hazard ra mắt ĐT Bỉ khi mới 17 tuổi ở trận đấu với Luxembourg vào ngày 19-11-2008. Cầu thủ tấn công này có 33 bàn thắng và 36 kiến tạo sau 126 lần khoác áo ĐTQG.

Việc Hazard chia tay có thể kéo theo một loại cuộc rút lui của những ngôi sao thuộc "thế hệ vàng" bóng đá Bỉ như Courtois, Vertonghen, Alderweireld, Witsel, De Bruyne hay Lukaku. Lứa cầu thủ này được kỳ vọng rất lớn nhưng chưa từng đem về danh hiệu nào cho bóng đá xứ sở socola.

Thành tích tốt nhất mà thế hệ này giành được chỉ là hạng Ba tại World Cup 2018 trên đất Nga.