Tháo gỡ rào cản cho khoa học công nghệ

ANTĐ - Ngày 30-7, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô”. Dự hội nghị có đồng chí  Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân và các nhà khoa học, trí thức trên địa bàn Thủ đô. 

Với đòi hỏi Thủ đô phải đi trước cả nước một bước về khoa học, TP Hà Nội đặt ra nhiều nhiệm vụ, mục tiêu như: Thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Hà Nội đến năm 2020; phát triển công nghệ mũi nhọn, sản phẩm ưu tiên; triển khai cơ chế thu hút đội ngũ trí thức nhằm phát huy những lợi thế Thủ đô trong phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa; hình thành và phát triển công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm năng lượng.

Đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu, thời gian tới Hà Nội cần tập trung thực hiện tốt một số việc như: Tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cán bộ, người dân về khoa học công nghệ; xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển khoa học công nghệ, tạo nguồn lực quan trọng để phát triển Thủ đô theo hướng công nghiệp hiện đại; tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ. Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý: Để thực hiện tốt những nội dung trên, cần sự vào cuộc của nhiều cấp, nhiều ngành của Hà Nội và Trung ương vì hiện nay cơ chế chính sách cho khoa học công nghệ còn nhiều vấn đề cần phải tháo gỡ. Đây chính là rào cản khiến khoa học công nghệ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Đồng chí Phạm Quang Nghị cũng nhấn mạnh, để khoa học gắn với đời sống xã hội, không bị lãng phí chất xám, người quản lý, nhà doanh nghiệp, cũng như mỗi người dân Thủ đô cần thay đổi tư duy, cách nhìn nhận về lĩnh vực khoa học công nghệ.