Trật tự đô thị nhìn rõ sự tốt lên: Gánh nặng cần san sẻ

Trật tự đô thị nhìn rõ sự tốt lên: Gánh nặng cần san sẻ

ANTĐ - Cắt cử lực lượng cắm chốt, kiểm tra và xử lý với trọng trách “dồn” toàn bộ về công an như hiện nay không phải là biện pháp khả thi, lâu dài đối với công tác đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT). Đô thị Hà Nội chỉ có thể trật tự, văn minh, nếu có được sự sắp xếp, tổ chức và quản lý thống nhất, bài bản, khoa học. Quan trọng không kém là phải có lực lượng chuyên trách.
Phát hiện 5 xác trẻ lang thang trong thùng rác

Phát hiện 5 xác trẻ lang thang trong thùng rác

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Tất Tiết, Quý Châu, Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết đồng thời của 5 trẻ em lang thang, tuy nhiên khả năng án mạng được loại trừ.
Chiếm vỉa hè rồi xả rác

Chiếm vỉa hè rồi xả rác

ANTĐ - Sáng 2-10, nhiều người tham gia giao thông trên đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân tỏ thái độ bức xúc vì chứng kiến nhiều đoạn vỉa hè đã biến thành bãi rác gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. 
Xem xét xử lý một doanh nghiệp tự ý khai thác vàng

Xem xét xử lý một doanh nghiệp tự ý khai thác vàng

ANTĐ - Ngày 21-8, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên), ông Cao Minh Hòa cho biết, đang xem xét, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Sản xuất và xuất nhập khẩu Vạn Hạnh Phú Yên (Công ty Vạn Hạnh) do tự ý thăm dò, lắp đặt máy móc, phương tiện phục vụ khai thác vàng tại xã Cà Lúi khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.
Đang tháo dỡ nhà nguy hiểm 132 phố Thái Thịnh, quận Đống Đa

Đang tháo dỡ nhà nguy hiểm 132 phố Thái Thịnh, quận Đống Đa

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô đăng bài “Nhà số 132 phố Thái Thịnh, quận Đống Đa: Cưỡng chế tháo dỡ vì nguy hiểm” trong đó nêu rõ, theo kế hoạch các lực lượng chức năng thuộc quận Đống Đa sẽ tiến hành cưỡng chế ngôi nhà 132 phố Thái Thịnh vì lý do nguy hiểm cấp độ D vào ngày 18-7. 
Tự giác phối hợp tháo dỡ phần vi phạm lưới điện cao áp

Tự giác phối hợp tháo dỡ phần vi phạm lưới điện cao áp

ANTĐ - Sáng 11-7, gia đình ông Lê Đắc Học, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ đã phối hợp với Công ty Lưới điện cao thế thành phố Hà Nội - Tổng công ty Điện lực Hà Nội, tổ chức tháo dỡ phần vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp (HLBVATLĐCA) tại khoảng cột 67 - 68 đường dây 110kV. 
Sẽ giải quyết triệt để, đúng theo quy định pháp luật

Sẽ giải quyết triệt để, đúng theo quy định pháp luật

ANTĐ - Như ANTĐ đã phản ánh, dự án “Bến tàu du lịch hồ Núi Cốc” có tổng vốn 82 tỉ đồng (gần 4 triệu USD). Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, cần đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đánh thức tiềm năng du lịch và tạo đà phát triển kinh tế cho địa phương. Thế nhưng, cho đến thời điểm này, Dự án vẫn mắc ở khâu giải phóng mặt bằng (GPMB). Để thực hiện dự án, các cơ quan ban ngành tỉnh Thái Nguyên sẽ vào cuộc và giải quyết triệt để.
Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ 7 vấn đề

Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ 7 vấn đề

ANTĐ - Như Báo ANTĐ đã đưa tin, trong các ngày 24 và 27,28, 29 - 2, TAND quận Hoàng Mai mở phiên tòa xét xử vụ hoả hoạn xảy ra tại 5 căn nhà (số 481, 483, 485, 487 và 489) trên đường Nguyễn Tam Trinh (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).
Quảng cáo rao vặt trái phép bùng phát trở lại: “Nhổ cỏ” bỏ lại gốc?

Quảng cáo rao vặt trái phép bùng phát trở lại: “Nhổ cỏ” bỏ lại gốc?

ANTĐ - Với quyết tâm xóa đi những nhếch nhác bộ mặt đô thị, chào đón Hà Nội tròn 1000 tuổi, đầu năm 2010, Sở TT&TT cùng Sở VH-TT&DL Hà Nội hợp lực thực hiện một cuộc “tổng tiến công” quảng cáo rao vặt trái phép. Thành công khi đó đáng ghi nhận. Nhưng đến nay nạn quảng cáo rao vặt trái phép lại đang bùng phát, quy mô hơn, tính toán hơn, chuyên nghiệp hơn…
Tòa phát cáu vì lời khai “bát nháo”

Tòa phát cáu vì lời khai “bát nháo”

ANTĐ - Ngày 24-2, TAND quận Hoàng Mai đã mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Nguyễn Tam Trinh, quận Hoàng Mai hồi tháng 10-2008. Đây là vụ án gây khá nhiều tranh cãi được dư luận quan tâm. Tuy là ngày đầu tiên vụ án được đưa ra xét xử nhưng đã hé lộ nhiều tình tiết ly kỳ. Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày (24, 27 và 28-2).