Thanh Xuân: Thăm hỏi, tặng quà gia đình cách mạng và gương “người tốt, việc tốt” dịp Tết Giáp Thìn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời gian qua, trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón chào mùa Xuân mới và Tết Giáp Thìn 2024, quận Thanh Xuân và 11 phường đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và trách nhiệm.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Quận ủy Thanh Xuân, dưới sự chủ trì của Bí thư Quận ủy Bùi Huyền Mai và Phó Bí thư Quận ủy- Chủ tịch UBND quận Võ Đăng Dũng đã thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội đến thăm và tặng quà 1 gương điển hình “người tốt, việc tốt” và 2 gia đình người có công tại phường Thanh Xuân Nam.

Theo đó, Bí thư Quận ủy Bùi Huyền Mai cùng Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Võ Đăng Dũng đã đến thăm lớp học linh hoạt do cô Phạm Thị Huyền là người sáng lập và dạy trẻ tự kỷ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ năm 1997 đến nay.

Bí thư Quận ủy Bùi Huyền Mai và Phó Bí thư- Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Giáp Thìn 2024

Bí thư Quận ủy Bùi Huyền Mai và Phó Bí thư- Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Giáp Thìn 2024

Tại lớp học, đồng chí Bùi Huyền Mai đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, những việc làm ý nghĩa, cao đẹp của cô Phạm Thị Huyền. Đồng chí mong muốn những việc làm ý nghĩa, cao đẹp của cô sẽ lan tỏa trong xã hội để mỗi chúng ta biết yêu thương và chia sẻ hơn nữa với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đến thăm gia đình ông Phạm Sinh là cán bộ lão thành Cách mạng với 80 năm tuổi Đảng; thăm gia đình ông Nguyễn Mộng Ngọc, thương binh 21%. Tại các gia đình chính sách, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bùi Huyền Mai đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì những đóng góp quý báu của các gia đình người có công với cách mạng đối với công cuộc xây dựng và sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí chúc các gia đình chính sách luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho xã hội và các thế hệ trẻ noi theo.

Lãnh đạo Quận ủy- UBND quận Thanh Xuân thăm gia đình ông Nguyễn Mộng Ngọc, thương binh 21%

Lãnh đạo Quận ủy- UBND quận Thanh Xuân thăm gia đình ông Nguyễn Mộng Ngọc, thương binh 21%

Ngoài ra, Bí thư Quận ủy và Phó Bí thư Quận ủy Thanh Xuân cũng đã thăm gia đình anh Nguyễn Hoàng - nạn nhân bị ảnh hưởng của vụ cháy tại số nhà 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Tại các gia đình đến thăm và tặng quà, các đồng chí lãnh đạo quận đã động viên, các gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, đón một cái Tết bình an.

Bên cạnh đó, UBND quận Thanh Xuân cũng đã phối hợp với Ngân hàng Agribank tổ chức trao tặng 320 suất quà trị giá 400 triệu đồng đến các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận.

Thời gian qua, trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón chào mùa xuân mới, xuân Giáp Thìn 2024, quận Thanh Xuân và 11 phường đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và trách nhiệm.

Ngân sách quận đã trích trên 21 tỷ đồng tặng quà cho trên 51.000 lượt người: Chúc thọ, mừng thọ các cụ cao tuổi, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, cán bộ hưu trí… đảm bảo đúng quy định, đối tượng.