Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -   Ngày 17-3, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy đã chủ trì hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thành phần tham dự hội nghị gồm: các đồng chí trong Ủy viên Ban Thường vụ; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố ; Trưởng phó các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; Thành ủy viên; Giám đốc các sở ban ngành; Bí thư các quận, huyện, thị ủy; Bí thư Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo và Trưởng Công an cấp huyện.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 12 tại hội nghị

Tại hội nghị, Báo cáo viên - Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã quán triệt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, gồm 4 quan điểm chỉ đạo, 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và nhấn mạnh nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng Công an nhân dân. Đây là Nghị quyết quan trọng, toàn diện và mang tính chiến lược với mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng đã báo cáo một số nội dung cụ thể hóa của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Công an thành phố để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Trước đó, ngày 14/10/2022, Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 72 về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Đến nay, nhiều Đảng bộ của Thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.