Tuyển sinh ĐH, CĐ 2014: Sẽ chuyển từ “đóng” sang “mở”

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2014: Sẽ chuyển từ “đóng” sang “mở”

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định không thể không đổi mới tuyển sinh đại học. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phải xem xét thận trọng việc đổi mới thi tuyển vào ĐH vì liên quan đến cả xã hội, đổi mới nhưng không để thí sinh bị thiệt thòi và phải lựa chọn được những người xứng đáng.

25 hàng tháng Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tiếp công dân

25 hàng tháng Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tiếp công dân

ANTĐ - Bộ GD-ĐT chính thức ban hành Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ. Theo đó, Bộ trưởng (hoặc Thứ trưởng được uỷ quyền) tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng, nếu trùng ngày nghỉ thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm việc ngay sau đó. 
Không bắt buộc phải thi “3 chung”

Không bắt buộc phải thi “3 chung”

ANTĐ - Ngày 12-12, thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đã được lãnh đạo  Bộ GD-ĐT trao đổi với báo chí cùng với việc công bố dự thảo quy định về tự chủ tuyển sinh. Điều này được cho là sẽ tác động và thay đổi lớn về cách dạy và học ở bậc phổ thông.
Hoàn thành kiểm tra dạy thêm học thêm trước 20-1-2014

Hoàn thành kiểm tra dạy thêm học thêm trước 20-1-2014

ANTĐ - Ngày 11-12, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết, qua thanh tra đầu năm, một số địa phương còn tồn tại các vấn đề như chậm tham mưu với UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản quy định về dạy thêm, học thêm; quản lý chưa chặt chẽ việc dạy thêm học thêm; còn có hiện tượng giới thiệu và sử dụng sách tham khảo không đúng quy định; thu một số khoản trái quy định; không công khai các khoản thu, chi... 
Khởi động thanh tra tuyển sinh ĐH, TCCN 2013

Khởi động thanh tra tuyển sinh ĐH, TCCN 2013

ANTĐ - Ngày 17-10, Bộ GD-ĐT cho biết, năm học này sẽ tăng cường thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo ĐH, CĐ và TCCN các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, từ xa, văn bằng 2; thanh tra công tác đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. 
Quá ít vi phạm được phát hiện

Quá ít vi phạm được phát hiện

ANTĐ - Ngày 8-10, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố kết quả thanh tra, kiểm tra quản lý dạy thêm, học thêm và thu chi đầu năm học 2013 - 2014 tại 121 đơn vị giáo dục tại 29 quận, huyện. Một số tồn tại đã được chỉ ra song dư luận chưa thể yên tâm vì có quá ít vi phạm được phát hiện.
Sát hạch lái xe: Mọi tổ chức, cá nhân đều là “giám khảo”

Sát hạch lái xe: Mọi tổ chức, cá nhân đều là “giám khảo”

ANTĐ - Sau nhiều ý kiến xung quanh việc đào tạo lái xe, Bộ GTVT quyết định nâng cao chất lượng sát hạch lái xe bằng việc nâng cao quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại các trung tâm, hạn chế tối đa gian lận, thi hộ, nâng cao kỹ năng thực tế của học viên.

Hà Nội khuyến khích phản ánh thu chi sai trong trường học

Hà Nội khuyến khích phản ánh thu chi sai trong trường học

ANTĐ - Ngày 19-9, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ khẳng định, việc quận Hà Đông cho 5 hiệu trưởng từ chức vì không đáp ứng được yêu cầu năng lực quản lý rất đáng khuyến khích, không có gì phải bí mật. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội khuyến khích việc phản ánh các khoản thu chi sai trong trường học.

Lập 20 đoàn thanh tra thu chi đầu năm học

Lập 20 đoàn thanh tra thu chi đầu năm học

ANTĐ - Ngày 13-9, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố việc thành lập 20 đoàn thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi và hoạt động dạy thêm, học thêm đầu năm học 2013-2014 tại khắp các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. 
Ngăn chặn dạy thêm và lạm thu

Ngăn chặn dạy thêm và lạm thu

ANTĐ - Trước ngày khai giảng, toàn bộ lực lượng thanh tra ngành giáo dục đã tập trung vào việc tìm ra biện pháp hữu hiệu quản lý dạy thêm học thêm và các khoản thu đầu năm học. Ai cũng dễ dàng nhận thấy hiệu quả cầm chừng của công tác này trong năm học vừa qua khi thực tế xử phạt vi phạm quy định dạy thêm học thêm trên cả nước mới chỉ dừng ở con số 11 triệu đồng.

Giá như không quá đà

Giá như không quá đà

ANTĐ - Nhiều khi ngẫm nghĩ sự đời thật lắm chuyện dở cười, dở mếu. Ở một huyện thuần nông của Hà Nội có trường tiểu học yêu cầu cha mẹ học sinh mua đồng phục cho trẻ giá bằng một tạ thóc!
Thanh tra Xây dựng vào cuộc vụ tòa nhà Pacific

Thanh tra Xây dựng vào cuộc vụ tòa nhà Pacific

ANTĐ - Sáng 20-8, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã làm việc với chủ đầu tư tòa nhà Pacific 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội - Công ty CP Trung tâm thương mại Ever Fortune - và kiểm tra thực địa việc cải tạo, lắp dựng thêm 3 thang máy tại khu văn phòng của tòa nhà. 
Trường Cao đẳng ASEAN kiện Bộ GD-ĐT

Trường Cao đẳng ASEAN kiện Bộ GD-ĐT

ANTĐ - Ngày 14-8, trường Cao đẳng (CĐ) ASEAN cho biết nhà trường đã chính thức khởi kiện  Bộ GD-ĐT ra Tòa án nhân dân TP Hà Nội vì Thanh tra Bộ GD-ĐT đã có quyết định xử phạt sai quy định, sai thẩm quyền, ra quyết định dừng tuyển sinh, gây nhiều thiệt hại cho nhà trường. 
Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe: Hàng loạt cơ sở vi phạm

Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe: Hàng loạt cơ sở vi phạm

ANTĐ - Kết quả thanh tra đột xuất việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) tại 15 địa phương của Thanh tra Bộ GTVT phát hiện hàng loạt tồn tại, thiếu sót về quy hoạch cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch; số lượng học viên/lớp học; tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành...