Hơn 100 luật gia, luật sư sẽ tham gia tư vấn pháp lý cho người khiếu kiện

Hơn 100 luật gia, luật sư sẽ tham gia tư vấn pháp lý cho người khiếu kiện

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai kế hoạch luật sư, luật gia tư vấn pháp lý cho công dân đến khiếu nại tố cáo tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức, chiều 1-7, tại Hà Nội. 
Thanh tra Chính phủ yêu cầu giám sát việc tặng quà Tết

Thanh tra Chính phủ yêu cầu giám sát việc tặng quà Tết

ANTĐ - Thanh tra Chính phủ vừa gửi văn bản đến các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng công ty 91, đề nghị chỉ đạo theo dõi, nắm tình hình và báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định, lãng phí, cũng như việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Ất Mùi 2015. 

Năm 2015: Thanh tra toàn diện, đặc biệt và tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng

Năm 2015: Thanh tra toàn diện, đặc biệt và tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng

ANTĐ - Trong năm nay, Thanh tra Chính phủ sẽ tăng cường thanh tra các lĩnh vực “nhạy cảm”, tiếp tục thanh tra tại một số Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước và chú trọng thanh tra đột xuất nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm… Đây là những thông tin được Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của ngành thanh tra, diễn ra sáng 22-1.

Vẫn khó tiếp cận thông tin đất đai

Vẫn khó tiếp cận thông tin đất đai

ANTĐ - Nghiên cứu Công khai thông tin quản lý đất đai do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố sáng qua (12-12) chỉ ra rằng, những cải cách trong vài thập kỷ vừa qua đã giúp cải thiện tình hình công khai thông tin liên quan đến các vấn đề đất đai. Tuy nhiên, ở một vài nơi, công chức có trách nhiệm vẫn không cung cấp thông tin theo quy định. 
Chỉ khoảng 1/3 người dân sẵn sàng tố cáo tham nhũng

Chỉ khoảng 1/3 người dân sẵn sàng tố cáo tham nhũng

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại Tọa đàm tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng (12-12) với chủ đề "Chung tay phòng, chống tham nhũng vì sự phát triển", do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức tại Hà Nội sáng 9-12. 

Rất cần lực lượng đặc nhiệm

Rất cần lực lượng đặc nhiệm

ANTĐ - Trong khi trên diễn đàn Quốc hội, nhiều ý kiến mạnh mẽ, thẳng thắn của các đại biểu “xoáy sâu” vào thực trạng phòng, chống tham nhũng, tại Hà Nội cũng đồng thời diễn ra cuộc đối thoại về phòng chống tham nhũng với chủ đề “Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam đồng tổ chức. 

 Phát hiện mới 12 đối tượng tham nhũng hàng tỷ đồng

Phát hiện mới 12 đối tượng tham nhũng hàng tỷ đồng

ANTĐ - Tại cuộc họp Báo về công tác thanh tra sáng 23-10, Thanh tra Chính phủ cho biết, trong quý III-2014, qua thanh tra đã phát hiện vi phạm hơn 9.000 tỷ đồng, hàng chục đối tượng có hành vi tham nhũng mới bị phát hiện, xử lý.
Bộ Công an - Thanh tra Chính phủ ký Quy chế phối hợp công tác

Bộ Công an - Thanh tra Chính phủ ký Quy chế phối hợp công tác

ANTĐ - Chiều qua 15-8, tại Hà Nội, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đồng chủ trì Lễ ký.
Đã có gần 630 lao động tại Libya về nước an toàn

Đã có gần 630 lao động tại Libya về nước an toàn

ANTĐ - Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước chiều 11-8 cho biết, sau chuyến chuyên cơ đưa 184 lao động Việt Nam từ Libya về sân bay Nội Bài vào trưa 10-8, đã có thêm 56 lao động Việt Nam về nước an toàn trên các chuyến bay thương mại. 

Tăng cường bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Tăng cường bảo vệ người tố cáo tham nhũng

ANTĐ - Chiều 20-5, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Tọa đàm “Vai trò của công dân trong phòng, chống tham nhũng” và Lễ trao giải cuộc thi “Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam (VACI) 2014”. Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế và trong nước, đặc biệt là những cá nhân điển hình về phòng, chống tham nhũng thời gian qua. 
Thưởng cao có chống được tham nhũng?

Thưởng cao có chống được tham nhũng?

ANTĐ - Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã công bố dự thảo Thông tư liên tịch quy định việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng để lấy ý kiến. Việc khen thưởng có nhiều mức khác nhau, trong đó điểm đáng lưu ý của dự thảo này là trường hợp người nhận Huân chương Dũng cảm được trích thưởng thêm 20% tổng số tiền thu hồi được, nhưng không vượt quá 10 tỷ đồng. Đây hẳn sẽ là một chính sách tốt nhằm khuyến khích động viên những ai tích cực tham gia chống tham nhũng, nhưng chỉ riêng những mức thưởng cao ấy liệu có thể thúc đẩy công tác chống tham nhũng đạt hiệu quả hơn?
Phát hiện sai phạm, tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng

Phát hiện sai phạm, tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng

ANTĐ - Tại cuộc họp báo Thanh tra Chính phủ quý 1-2014 ngày 11-4, đại diện Thanh tra Chính phủ cho biết, trong 3 tháng đầu năm vừa qua, lực lượng thanh tra trên cả nước đã phát hiện nhiều vụ sai phạm về kinh tế, hành chính, tham nhũng với số tiền phải thu hồi lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Theo quy luật thị trường

Theo quy luật thị trường

ANTĐ - Tại hội nghị tổng kết năm 2013 của Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, cần giảm bớt tình trạng vừa làm chiến lược, vừa làm quy hoạch tốn kém, mà nội dung không khác gì nhau mấy. Cần nâng hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh phải đảm bảo cung cầu những mặt hàng thiết yếu như điện, than, xăng dầu đi liền với giá thị trường.
Tăng giá điện đến khi… trả hết nợ?

Tăng giá điện đến khi… trả hết nợ?

ANTĐ - Năm 2012 và 2013 có lãi lớn và năm 2014 đặt mục tiêu tiếp tục có lãi, nhưng thay vì giảm giá, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục đề xuất tăng giá bán điện ngay trong những ngày đầu tiên của năm 2014. Khi lỗ tăng giá là một chuyện, lãi lại cũng tăng giá. EVN đặt mục tiêu toàn Tập đoàn sản xuất kinh doanh điện có lãi và giá bán điện bình quân năm 2014 tăng lên 1.533,09 đồng/kWh. Như vậy, giá điện năm 2014 sẽ tăng thêm ít nhất 34 đồng/kWh!