Thành phố luôn lắng nghe ý kiến của báo chí

ANTĐ - Ngày 31-1, nhân dịp đón xuân Quý Tỵ 2013, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt đại diện trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo; bí thư, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái cho biết, những kết quả nổi bật mà Thủ đô đạt được trong năm 2012 có phần đóng góp rất quan trọng của các ngành, các giới, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, các vị chức sắc tôn giáo... Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, trong năm 2013, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, các vị chức sắc đại diện cho đồng bào các tôn giáo... tiếp tục tăng thêm sự đồng thuận, phát huy tốt nhất những tiềm năng, thế mạnh để xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 

Chiều cùng ngày, lãnh đạo TP Hà Nội đã tổ chức cuộc gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn. Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao sự đóng góp của báo chí cho Hà Nội. Chủ tịch UBND TP ghi nhận, “Báo chí đã đồng hành cùng Thủ đô, luôn chia sẻ, động viên thành phố vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ nêu những gương người tốt, việc tốt, báo chí cũng chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế để thành phố tập trung khắc phục, tạo sự đồng thuận trong dư luận. TP luôn lắng nghe ý kiến của báo chí và có bố trí bộ phận cập nhật, tổng hợp lại các vấn đề báo chí nêu và hàng ngày đặt lên bàn lãnh đạo thành phố để chúng tôi trực tiếp chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời...”. Hướng tới năm 2013, Chủ tịch UBND TP mong báo chí tiếp tục quan tâm tới Hà Nội: “TP muốn báo chí tiếp tục là cầu nối quan trọng. Hà Nội mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phản biện, cả thành tích và yếu kém để cùng nhau tìm hướng giải quyết, vì sự phát triển chung của Thủ đô”.