Thành phố Detroit nộp đơn xin bảo hộ phá sản

ANTĐ - Detroit đã trở thành thành phố lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản hôm 18-7 sau nhiều thập kỷ suy thoái và quản lý yếu kém. 

Thành phố từng là quê hương ngành công nghiệp ô tô của Mỹ hiện đã trở nên hoang tàn với các tòa nhà văn phòng, nhà máy, nhà ở bị bỏ hoang, tội phạm lan tràn trong khi 40% đèn đường không còn chiếu sáng. Thống đốc bang Michigan Rick Snyder cho biết, Detroit không còn lựa chọn nào khác là nộp đơn xin bảo hộ phá sản do không thể giải quyết được tình hình tài chính khẩn cấp trong bối cảnh thành phố này đang bị ngập trong khoản nợ hơn 18 tỷ USD. Nếu đơn xin phá sản được tòa án thông qua, các tài sản của thành phố có thể bị thanh lý để chi trả cho các chủ nợ.