Thanh niên phải xung kích trên mọi mặt

ANTĐ - Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên CATP Hà Nội 6 tháng cuối năm 2013 diễn ra hôm qua 19-7, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đặc biệt lưu ý tới toàn thể đoàn viên, thanh niên CATP Hà Nội cần phải xung kích trên tất cả các mặt công tác, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra đôn đốc các cơ sở Đoàn trực thuộc, làm tốt công tác tham mưu, mở đợt thi đua thanh niên CATP xung kích xuống cơ sở cũng như xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.

6 tháng đầu năm 2013, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an Thủ đô có sự phát triển rõ nét, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Tại hội nghị, nhiều hoạt động, phong trào, phần việc thanh niên đã được đánh giá là đạt hiệu quả cao trong việc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, bám sát và góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của đơn vị… Tuy nhiên, tại hội nghị, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội cũng đã thẳng thắn nêu ra những tồn tại và hạn chế trong công tác Đoàn như chế độ thông tin báo cáo tại một số cơ sở Đoàn vẫn còn chậm, chất lượng thấp, phong trào thi đua tại cấp cơ sở có nơi, có lúc còn mang tính hình thức, chưa phù hợp với tâm lý của thanh niên…

Bên cạnh việc đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế nêu trên, Thiếu tá Trần Thanh Tùng, Bí thư Đoàn thanh niên CATP Hà Nội cũng nêu những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013 để lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu, như chiến dịch “Mùa hè thanh niên tình nguyện”; tổ chức Lễ thắp nến tri ân và các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7; tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm”…