Thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng

ANTĐ - Ngày 21-3, buổi gặp mặt với Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam đã long trọng diễn ra tại trụ sở Bộ Công an. 
Thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng ảnh 1
Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Kỷ niệm chương 
Vì An ninh Tổ quốc cho các đồng chí lãnh đạo các thế hệ Đoàn Thanh niên Việt Nam

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn… 

Buổi gặp mặt diễn ra tại thời điểm tuổi trẻ cả nước ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931/26-3-2014) và hưởng ứng Tháng Thanh niên 2014. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những trang sử hào hùng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng nêu rõ: Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn coi trọng vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND. Cách đây 30 năm, Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký kết Nghị quyết Liên tịch về đẩy mạnh phong trào đoàn kết 3 lực lượng Thanh niên, Quân đội, Công an. Sự ra đời của Nghị quyết đã tạo luồng sinh khí mới, cổ vũ, động viên tuổi trẻ cả nước nâng cao trách nhiệm, xung kích tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT. Tiếp nối những kết quả đạt được, Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành các Nghị quyết Liên tịch về phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên. Hình ảnh những thanh niên dũng cảm tham gia truy bắt tội phạm, những thanh niên áo xanh tình nguyện không quản nắng mưa sát cánh cùng lực lượng CAND tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông... là những hình ảnh đẹp về người đoàn viên, thanh niên phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thanh niên và công tác thanh niên càng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng và to lớn. Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tin tưởng và mong muốn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới sẽ tiếp tục có bước phát triển mới mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Tổ quốc ngày càng hùng cường, giàu mạnh...

Cùng ngày, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND đã có buổi làm việc với đại diện Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam. Đồng chí Vũ Mão cùng đồng chí Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, trong thời gian tiếp theo Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với lực lượng CAND trong công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ an ninh Tổ quốc; phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới, phục vụ có hiệu quả cho công cuộc đổi mới.