Thành Lương về HN.T&T, đồng đội vẫn mờ mịt tương lai

ANTĐ - Nguồn tin PV Báo ANTĐ khẳng định, Thành Lương gần như chắc chắn sẽ về HN.T&T. Trong khi các cầu thủ còn lại của CLB BĐ Hà Nội vẫn mịt mù tương lai.

Sau khi xin không dự mùa giải 2013, CLB BĐ Hà Nội đứng trước nguy cơ giải thể. Lãnh đạo đội bóng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để các cầu thủ ra đi tìm bến đỗ mới.

Xuân Thành là người đầu tiên rời đội để đầu quân cho Thanh Hóa. Nối chân đồng đội, tiền vệ Thành Lương cũng gần như chắc chắn rời đội để về với HN T&T. Theo nguồn tin PV Báo ANTĐ có được, sau cuộc làm việc trực tiếp với Thành Lương, lãnh đạo CLB BĐ Hà Nội đã chấp nhận hạ giá từ 5 tỷ xuống 3 tỷ đồng. Đích đến của Quả bóng vàng 2011 là CLB HN.T&T, đội đã ngỏ ý chiêu mộ Thành Lương và có cuộc thương lượng với CLB BĐ Hà Nội trước đó.

Một lãnh đạo CLB BĐ Hà Nội tiết lộ: “Mọi thủ tục chấm dứt hợp đồng đang được tiến hành. Việc Thành Lương ra đi về HN T&T giờ chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Được giải thoát, Thành Lương gần như chắc chắn sẽ về HN T&T

Tuy nhiên, ngoài Xuân Thành và Thành Lương, số phận các thành viên còn lại của đội bóng Thủ đô vẫn còn bỏ ngỏ. Mới đây, xuất hiện thông tin Công Vinh được một CLB Indonesia mời sang thử việc. Thế nhưng, khả năng tiền đạo số 1 Việt Nam xuất ngoại thi đấu gần như không có, nhất là trong bối cảnh vợ sắp cưới Thủy Tiên sắp sinh con và Công Vinh cũng mới vừa nhập học tại ĐH TDTT Bắc Ninh.

Thậm chí, có ý kiến còn nhận định đây chỉ là một chiêu “PR” để các CLB khác trong nước tích cực hơn trong việc chiêu mộ chân sút CLB BĐ Hà Nội, giống như việc trước đó từng có thông tin một CLB Bồ Đào Nha muốn ký hợp đồng với Công Vinh được đăng tải trên trang mạng Bách khoa toàn thư mở, không có căn cứ xác thực.

Nỗi âu lo về tương lai đang bao trùm CLB BĐ Hà Nội khi quỹ lương trả cho các cầu thủ dần cạn kiệt và cũng chỉ kéo dài đến hết tháng 12-2012.

Hầu hết thành viên CLB BĐ Hà Nội đang đối mặt thất nghiệp

HLV Hoa Mạnh Hưng cho biết: “Tôi cũng đã nỗ lực liên hệ cho 5 cầu thủ về CLB Đồng Nai (đội mới được đôn lên chơi V-League) nhưng cũng không có tín hiệu nào khả quan. Các CLB khác gần như đã đủ quân số, thậm chí còn đang tối giản nên rất khó để cầu thủ tìm được việc ngay trong mùa giải 2013. Ngay bản thân tôi, cũng từng liên hệ với các CLB nhưng không thành. Có lẽ tôi sẽ tìm làm HLV một đội trẻ nào đó để chờ sang mùa giải sau. Khi đó, dự kiến số lượng các đội dự giải sẽ tăng lên và cơ hội tìm được việc hy vọng sẽ khả quan”.

Bản thân lãnh đạo CLB cũng rất muốn sớm giải thoát cho các cầu thủ, đặc biệt là các ngôi sao như Công Vinh, Thành Lương… để lấy tiền đền bù hợp đồng duy trì 2 tuyển trẻ U17 và U19.

Theo tìm hiểu của PV Báo ANTĐ, sau khi bầu Kiên bị bắt, 2 tuyển U17 và U19 đã được một số bạn bè ông này hứa “đỡ đầu”. Mục đích là để duy trì quyền sở hữu khu tập luyện của đội tại Mỹ Đình. Trước đó, sau khi tiếp nhận đội Hòa Phát Hà Nội và cả khu tập luyện, bầu Kiên đã đầu tư rất nhiều tiền vào đây nhưng chưa kịp khai thác sử dụng đã bị bắt.