Thành Lương sẽ rời Hà Nội FC

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền vệ kỳ cựu Phạm Thành Lương sẽ không khoác áo Hà Nội FC tại V-League 2023/24 và nhiều khả năng ra đi theo dạng cho mượn.

"Thành Lương vẫn còn hợp đồng với đội bóng, nhưng sẽ ra đi theo dạng cho mượn. Hiện tại, các bên đang trong quá trình đàm phán", ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc điều hành CLB Hà Nội xác nhận với truyền thông.

Thành Lương là một trong những "công thần" gắn bó lâu nhất với Hà Nội FC. Tiền vệ sinh 1998 có 11 năm khoác áo đội chủ sân Hàng Đẫy, giành 5 chức vô địch, 3 Cúp quốc gia, 4 siêu cúp quốc gia.

Thành Lương tạm chia tay Hà Nội FC sau 11 năm thi đấu liên tục ở V-League

Thành Lương tạm chia tay Hà Nội FC sau 11 năm thi đấu liên tục ở V-League

Cũng từ bệ phóng là Hà Nội FC, Thành Lương bổ sung thêm 2 danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam, nâng tổng số "bóng Vàng" cá nhân lên con số 4.

Tuy nhiên giới hạn tuổi tác đã khiến thể lực và phong độ của Thành Lương sụt giảm. Anh quen dần với việc ngồi dự bị. Ở mùa 2023, tiền vệ 34 tuổi chỉ thi đấu 106 phút trong 7 trận ra sân - bằng với số trận mùa 2022.

Ngoài Thành Lương, Hà Nội FC mùa này còn chia tay một cựu binh khác là thủ môn Văn Công.

Ngược lại, đội chủ sân Hàng Đẫy cũng đón về thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và đặc biệt là tiền vệ người Australia - Brandon Wilson.

Brandon Wilson, 26 tuổi, từng dự giải U23 châu Á 2018, nơi U23 Việt Nam giành á quân. Anh là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của Hà Nội FC, trong bối cảnh đội bóng Thủ đô sẽ tham dự cả V-League, Cúp quốc gia và AFC Champions League mùa giải tới.