Ngại thu phí không dừng vì...  quá minh bạch?

Ngại thu phí không dừng vì... quá minh bạch?

ANTD.VN - Tình trạng nghi ngờ, thiếu minh bạch trong việc thu phí tại các trạm BOT đường bộ đã được đề cập từ lâu. Thời gian qua, việc lùm xùm xung quanh nghi vấn thất thoát phí tại một số trạm nổi lên càng khiến người dân bức xúc. Trong khi đó, đến nay Bộ GTVT vẫn chưa thể minh bạch quá trình thu phí, thời gian thu phí hoàn vốn tại các trạm này.
Trong cuộc "chạy đua" sách điện tử

Trong cuộc "chạy đua" sách điện tử

ANTD.VN - Nếu như trước đây các đơn vị xuất bản thường không mấy mặn mà với sách điện tử do tập trung vào mảng sách in thì nay thị trường này lại đang rất sôi động. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh đầy mới mẻ này cũng xuất hiện những rào cản nhất định.   
 "Lòng tốt" đáng ngờ

"Lòng tốt" đáng ngờ

ANTD.VN - Theo bác, trong xã hội mình, tầng lớp nào yêu quý, luôn tìm cách giúp đỡ chính quyền địa phương nhất?
Những khoản chi... khó tin

Những khoản chi... khó tin

ANTD.VN - Ngày 4-8, trên facebook của Nhà Trắng Mỹ đăng hình ảnh Tổng thống Barack Obama đang thổi nến sinh nhật cuối cùng của mình tại nhiệm sở, chỉ với 3 chiếc bánh cupcakes bé xíu được cắm nến. Sinh nhật giản dị của người đứng đầu quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất thế giới đã tạo cảm hứng lan tỏa mạnh mẽ. 
Yếu thế nên lép vế

Yếu thế nên lép vế

ANTĐ - Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố khiến dư luận không khỏi “giật mình”: trong 7 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới và số doanh nghiệp ngừng hoạt động đều tăng. Có nghĩa là, tỷ lệ “khai sinh” càng tăng thì tỷ lệ “khai tử” cũng tăng theo. 
BigC khẳng định không thuộc sở hữu của ông chủ Trung Quốc

BigC khẳng định không thuộc sở hữu của ông chủ Trung Quốc

ANTĐ - Không ít người tiêu dùng Việt Nam đang “sôi sục” tâm lý tẩy chay BigC nếu đúng hệ thống siêu thị này thuộc sở hữu của ông chủ người Trung Quốc. Xem ra, từ khi được chuyển về tay Central Group, BigC liên tiếp gặp “vận đen”.
"Siêu ủy ban" quản lý các tập đoàn kinh tế Nhà nước: Bình mới rượu cũ?

"Siêu ủy ban" quản lý các tập đoàn kinh tế Nhà nước: Bình mới rượu cũ?

ANTĐ - Dự thảo Nghị định của Chính phủ về thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước với quy mô vốn và tài sản lên tới 5 triệu tỷ đồng vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) công bố, lấy ý kiến đang gây sự chú ý của dư luận. Nhiều ý kiến vẫn hoài nghi về hiệu quả hoạt động của “siêu cơ quan” này.
Góc nhìn luật sư về quy trình bổ nhiệm ông Phạm Công Danh

Góc nhìn luật sư về quy trình bổ nhiệm ông Phạm Công Danh

ANTĐ - Liên quan đến quy trình, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bầu, chuẩn y, bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) theo quy định của pháp luật hiện hành, Luật sư Trịnh Anh Dũng -    Trưởng Văn phòng Luật sư Trịnh, Đoàn Luật sư Hà Nội bày tỏ quan điểm:
Hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Xóa bỏ "xin-cho", giảm chi phí ngoài luồng cho doanh nghiệp

Xóa bỏ "xin-cho", giảm chi phí ngoài luồng cho doanh nghiệp

ANTĐ - Ngày 11-7, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo: “Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc nhìn doanh nghiệp”. Đây là dự thảo rất được quan tâm vì đội ngũ doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và được coi là động lực phát triển kinh tế. 
Chấm dứt "xin- cho", giảm chi phí "dưới gầm bàn" cho doanh nghiệp

Chấm dứt "xin- cho", giảm chi phí "dưới gầm bàn" cho doanh nghiệp

ANTĐ - Phát biểu tại hội thảo: “Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc nhìn doanh nghiệp” diễn ra ngày 11-7, ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch VCCI cho rằng, việc xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần giảm chi phí không chính thức và giảm thủ tục hành chính, dứt khoát không có cơ chế “xin – cho”.
Phát hiện nhiều sai phạm tại 4 công ty đa cấp

Phát hiện nhiều sai phạm tại 4 công ty đa cấp

ANTĐ - Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa công bố kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp của 4/7 doanh nghiệp được Bộ Công Thương ra quyết định kiểm tra hồi tháng 3-2016.
Hơn nửa số doanh nghiệp không có lãi là không bình thường

Hơn nửa số doanh nghiệp không có lãi là không bình thường

ANTĐ - Theo ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), việc chỉ có chưa đầy một nửa số doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong một nền kinh tế là điều không bình thường, cho thấy hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp còn thấp và môi trường đầu tư kinh doanh còn nhiều khó khăn.
Di dời nhà nổi, du thuyền hồ Tây: Sẽ không "đánh trống bỏ dùi"?

Di dời nhà nổi, du thuyền hồ Tây: Sẽ không "đánh trống bỏ dùi"?

ANTĐ - Nhiều năm qua, các du thuyền, nhà nổi trên hồ Tây hoạt động gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự nhưng cơ quan chức năng cũng chỉ kiểm tra, xử phạt rồi đâu lại vào đấy. Hiện nay, sau khi toàn bộ hoạt động của các nhà hàng nổi này đã bị đình chỉ, người dân Thủ đô đang trông chờ động thái quyết liệt tiếp theo của cơ quan chức năng chứ không phải chỉ “đánh trống bỏ dùi”.
Thanh tra nhà máy giấy Trung Quốc có nguy cơ "bức tử" sông Hậu

Thanh tra nhà máy giấy Trung Quốc có nguy cơ "bức tử" sông Hậu

ANTĐ -Bắt đầu từ ngày 1-7, Đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, trong đó có Công ty trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam.
9X kỳ vọng về thành phố khởi nghiệp

9X kỳ vọng về thành phố khởi nghiệp

ANTĐ - Đang có một công việc ổn định với mức lương đáng mơ ước tại một công ty toàn cầu lớn ở Mỹ, chàng trai Hà thành sinh năm 1990 bỗng từ bỏ tất cả để quay về Thủ đô, khởi nghiệp và thành công với mô hình sân chơi bổ ích, lành mạnh cho giới trẻ…
Thuế và bảo hiểm xã hội "bào mòn" lợi nhuận doanh nghiệp

Thuế và bảo hiểm xã hội "bào mòn" lợi nhuận doanh nghiệp

ANTĐ - Mặc dù môi trường kinh doanh đã có nhiều cải thiện, số giờ nộp thuế và bảo hiểm xã hội giảm mạnh song vẫn xếp thứ hạng thấp so với các nước trong khu vực. Đáng chú ý, tỷ lệ nộp thuế và bảo hiểm xã hội trên lợi nhuận vẫn còn ở mức khá cao, chiếm tới 39,4%.