Thanh khoản bớt căng thẳng, lãi suất hạ nhiệt trên thị trường liên ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lãi suất liên ngân hàng liên tục có xu hướng hạ nhiệt thời gian gần đây, cho thấy thanh khoản các ngân hàng đã bớt căng thẳng sau khoảng thời gian tăng "nóng".

Theo cập nhật trong tuần từ 18-22/4, thị trường liên ngân hàng ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm đối với lãi suất VND sau khi liên tục tăng nóng kể từ cuối năm ngoái đến nay.

Cụ thể, lãi suất qua đêm đã lùi xuống dưới 2%/năm sau thời gian dài giữ trên mốc này. Cập nhật của Ngân hàng Nhà nước cho thấy lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 21/4 chỉ ở mức 1,51%/năm. Các kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng cũng giảm về chỉ còn 2,08%/năm và 2,32%/năm, giảm khoảng trên dưới 0,4%/năm kể từ đầu tháng.

Căng thẳng thanh khoản các ngân hàng đã giảm

Căng thẳng thanh khoản các ngân hàng đã giảm

Trước đó, trong quý I/2022, lãi suất liên ngân hàng đã tăng mạnh với các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 67 điểm cơ bản, 62 điểm cơ bản và 43 điểm cơ bản so với thời điểm cuối năm 2021. Đặc biệt trong tháng 2, lãi suất liên ngân hàng đã có những phiên tăng mạnh tới 135 điểm cơ bản so với cuối năm trước.

Đà tăng tiếp tục diễn ra trong những phiên đầu tháng 4/2022 với lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần tăng nhẹ lần lượt ở mức 2,12%; 2,27% và 2,52%/năm.

Tuy nhiên sau đó, lãi suất bất ngờ giảm trở lại kể từ giữa tháng 4 và đến thời điểm này đã giảm khá sâu khỏi mức 2%. Dù vậy, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục khá sôi động, ở mức trên 162.000 tỷ đồng/phiên, giảm nhẹ so với trước đó.

Cùng với đó, ở kênh hỗ trợ nguồn trên thị trường mở (OMO), Ngân hàng Nhà nước vẫn chào thầu 10.000 tỷ đồng/ngày, lãi suất 2,5%/năm, kỳ hạn 14 ngày và số thành viên tham gia chỉ 1-2 thành viên, mức trúng thầu cũng chỉ quanh quanh 300 tỷ đồng/ngày. Tổng khối lượng nhà điều hành đang hỗ trợ các thành viên là xấp xỉ 3.000 tỷ đồng.

Trên thị trường dân cư, lãi suất có xu hướng nhích tăng tại một số ngân hàng tầm nhỏ và tầm trung. Trong khi hầu hết các ngân hàng lớn vẫn giữ lãi suất huy động ở mức thấp. Điều này cho thấy căng thẳng thanh khoản chỉ xảy ra cục bộ ở một số ngân hàng, trong khi có nhiều ngân hàng khác vẫn dư thừa tiền.

Điều này cũng tạo tín hiệu tích cực để các ngân hàng nhỏ có nguồn chi phí vốn giá rẻ để phục vụ nhu cầu vốn trong bối cảnh các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, số liệu của Ngân hàng Nhà nước công bố cho biết, tăng trưởng tín dụng tính tới hết quý 1/2022 đạt 5,04%, cho thấy tín dụng đang có xu hướng tăng mạnh, nhất từ cuối tháng 3. Đây là mức tăng trưởng theo quý mạnh nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh hồi phục trở lại.

Sự tăng trưởng tín dụng mạnh trong giai đoạn này khiến nhiều ngân hàng thiếu hụt thanh khoản, lãi suất liên ngân hàng bị đẩy lên cao với, kỳ hạn qua đêm luôn trên 2%/năm.