Thắng liền 2 trận, Viettel vững ngôi đầu bảng AFC Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 27-6 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM), CLB Viettel nhẹ nhàng hạ Phnom Penh Crown của Campuchia 1-0 để có 6 điểm sau 2 trận, vững vàng ở ngôi đầu bảng I AFC Cup 2022.

Trước khi trận đấu này diễn ra, Viettel FC nhận tin không vui khi HLV Bae Ji-won và bác sĩ Kim nhiễm Covid 19 và buộc phải cách ly. Trợ lý Đặng Thanh Phương thay HLV Bae chỉ đạo đội bóng áo lính ở trận này.

Duy Thường ăn mừng bàn thắng quyết định cho Viettel

Duy Thường ăn mừng bàn thắng quyết định cho Viettel

Không như dự đoán ban đầu, Phnom Penh Crown đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Viettel, bất chấp việc đội chủ nhà ra sân với đội hình gần như mạnh nhất gồm những cái tên như Thanh Bình, Văn Thiết, Duy Thường, Nhâm Mạnh Dũng, Hoàng Đức, Đức Chiến, Geovane hay Pedro Paulo.

Hai đội cũng chơi không thật sự sắc sảo với nhịp độ chậm. Trong một thế trận không cởi mở, Viettel tìm thấy sự khác biệt từ một pha sút xa. Đó là tình huống ở phút thứ 9, sau khi giành được bóng, Hoàng Đức chuyền cho Duy Thường để cầu thủ này tung ra cú "nã đại bác" căng và hiểm hóc, hạ gục thủ môn đối phương mở tỉ số cho Viettel.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, trực tiếp mang về chiến thắng cho đội bóng áo lính. Dù chơi không thuyết phục nhưng đại diện V-League vẫn đạt được mục tiêu 3 điểm.

Sau 2 trận thắng, Viettel có 6 điểm, giữ vững ngôi đầu bảng I của AFC Cup 2022. Ở lượt cuối, Viettel sẽ gặp Hougang United (Singapore) vào ngày 30-6. Đây là trận đấu có thể quyết định ngôi đầu của hai đội.