Thắng đậm TP.HCM, đội bóng 'bầu' Đức đua vô địch V-League 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiến thắng đậm 5-2 trước đối thủ mạnh TP.HCM, CLB HAGL giành quyền vào nhóm 8 đội tranh vô địch V-League giai đoạn hai.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến giải nhiều lần phải ngắt quãng, V-League 2020 đã thay đổi thể thức. Theo đó, kết thúc 13 lượt trận đầu tiên, nhóm 8 đội xếp trên sẽ vào tranh vô địch ở giai đoạn 2, còn nhóm 6 đội đá vòng tròn chọn ra một đội phải xuống hạng mùa sau.

Văn Toàn cùng đồng đội thắng đậm TP.HCM 5-2, giành quyền vào tranh vô địch V-League 2020

Văn Toàn cùng đồng đội thắng đậm TP.HCM 5-2, giành quyền vào tranh vô địch V-League 2020

Thể thức này khiến vòng 13 V-League 2020 trở nên căng thẳng, khi kết quả mỗi trận đấu đều sẽ tác động tới cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng của mùa giải.

Trước lượt trận này, nhóm 5 đội xếp trên là Sài Gòn, TP.HCM, Viettel, Hà Nội, Than Quảng Ninh đã chắc một suất trong nhóm 8 đội. Năm đội xếp phía dưới tranh 3 suất còn lại gồm Bình Dương (17 điểm, hạng 6). HAGL (17 điểm, hạng 7), Đà Nẵng (16 điểm, hạng 8), Hà Tĩnh (15 điểm, hạng 9) và SLNA (15 điểm, hạng 10).

Trên sân Pleiku - nơi có HLV Park Hang-seo dự khán, chủ nhà HAGL tiếp đội bóng đang có phong độ cao là TP.HCM trong bối cảnh vừa thay HLV trưởng, lại chịu áp lực phải thắng để không rơi nhóm nguy cơ xuống hạng. Thế nhưng, Văn Toàn cùng đồng đội đã chơi một trận cực hay.

Ba phút sau khi kiến tạo cho Kelly mở điểm, Văn Toàn có bàn thắng cho riêng mình, nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL. Những phút còn lại, đội bóng của bầu Đức ghi thêm 3 bàn, trong khi TP.HCM có 2 bàn thắng, chấp nhận thất bại chung cuộc 2-5.

Kết quả này giúp HAGL (20 điểm) khép lại lượt đi với vị trí thứ 7, bằng điểm với chính TP.HCM (xếp hạng 5 nhờ hơn chỉ số phụ). Cùng số điểm này là Bình Dương (đội đã thắng Viettel 2-0 để chiếm một suất nhóm 8) và Hà Nội (hoà Thanh Hoá 1-1).

Trên sân nhà, tân binh Hà Tĩnh có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Quảng Nam để giành tấm vé cuối cùng vào tranh vô địch giai đoạn 2, với 18 điểm sau 13 lượt trận.

Trong khi đó, SLNA (thua Hải Phòng 1-3) và Đà Nẵng (thua Nam Định 0-1) cùng chịu cảnh trắng tay và phải xuống nhóm 6 đội tranh trụ hạng giai đoạn hai.

Bảng xếp hạng V-League 2020 sau khi kết thúc giai đoạn 1

Bảng xếp hạng V-League 2020 sau khi kết thúc giai đoạn 1