CATP Hà Nội

Tháng 5, trọn vẹn những nhiệm vụ lớn...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong tháng 5-2022, toàn lực lượng CATP Hà Nội đã đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cao nhất hoàn thành xuất sắc công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Trong tháng 5-2022, toàn lực lượng CATP Hà Nội đã đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cao nhất hoàn thành xuất sắc công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt, đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô, tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31, nhiệm vụ được Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP xác định là quan trọng nhất của năm 2022.

Chiều 26-5, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, CATP đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2022.

Các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Đại tá Trần Ngọc Dương; cùng chỉ huy các phòng chức năng, Công an quận, huyện, thị xã, dự hội nghị.

Nhận diện những vấn đề “nóng”

Sau báo cáo trung tâm về tình hình, kết quả công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 của CATP do Đại tá Trần Đình Nghĩa – Trưởng phòng Tham mưu trình bày, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã điều hành tham luận của các đơn vị với yêu cầu khái quát, nhìn thẳng vào những vấn đề, tồn tại và đề xuất biện pháp khắc phục, tháo gỡ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra khu vực giám sát an ninh địa điểm diễn ra hoạt động SEA Games 31

Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra khu vực giám sát an ninh địa điểm diễn ra hoạt động SEA Games 31

Trong công tác đảm bảo an ninh, Phòng An ninh chính trị nội bộ báo cáo tình hình, đảm bảo an ninh nội bộ ở các cơ sở y tế; Phòng An ninh kinh tế tham luận vấn đề phòng ngừa, giải quyết nguy cơ không để hình thành “điểm nóng” ở các khu chung cư, đô thị mới...

Lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, Công an các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng báo cáo về công tác điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố các vụ án...

Nhiều vấn đề “nóng”, hiện tượng “nổi” lần lượt được chỉ huy các đơn vị trình bày. Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự nêu, nhận diện những thủ đoạn phổ biến của tội phạm lừa đảo công nghệ cao. Trước diễn biến tình hình tội phạm, Đại tá Nguyễn Thế Hùng – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Công an quận, huyện, thị xã đề nghị phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền thủ đoạn của tội phạm đến người dân. Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị các đơn vị, địa bàn tăng cường điều tra cơ bản xuyên suốt về tình hình, phương thức của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.

Chiến sỹ Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại trận thi đấu bóng đá nam SEA Games 31

Chiến sỹ Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại trận thi đấu bóng đá nam SEA Games 31

Nêu những khó khăn khách quan, chủ quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm công nghệ cao, Đại tá Nguyễn Thế Hùng cho rằng, cán bộ điều tra không chỉ giỏi kiến thức pháp luật mà còn phải tinh thông về công nghệ thông tin, để tham mưu biện pháp phòng ngừa.

Đồng tình với những vấn đề mà chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự nêu, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chỉ rõ tồn tại: đang có sự chưa thống nhất trong phân công lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao ở một số quận, huyện! Từ đó, đồng chí Giám đốc giao phòng nghiệp vụ khẩn trương xây dựng quy chế, quy trình, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ từ cấp phòng đến các quận, huyện, thị xã trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý loại tội phạm này.

Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phác thảo cơ bản diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh. Thời gian gần đây, hoạt động này có dấu hiệu phức tạp, nhất là vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Nguyên nhân của tình hình này, theo chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, là do nguồn “cầu” trong nước lớn; do lợi nhuận ma túy từ nước ngoài về Việt Nam cao; và các cơ sở kinh doanh có điều kiện mở cửa trở lại sau khi dịch Covid-19 bớt phức tạp...

Nhận diện thủ đoạn của tội phạm, cùng với sơ hở trong lĩnh vực chuyển phát nhanh hàng từ nước ngoài về, chỉ huy phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, CATP đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan, từ đó kịp thời nhận diện đối tượng, vùng lãnh thổ có nguy cơ liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy; qua đó phát hiện, xử lý kịp thời. Cùng với đó, CATP mà trực tiếp là Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ động hướng dẫn các công ty chuyển phát nhanh triển khai các biện pháp, kỹ năng phát hiện, phòng ngừa thủ đoạn của tội phạm ma túy...

Biểu dương những nỗ lực, kết quả của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh: phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng biến đổi tinh vi. Từ đó đòi hỏi từng đơn vị, địa bàn phải kiên trì, mưu trí, thì mới đấu tranh triệt để, có hiệu quả.

Tiếp đó, Giám đốc CATP đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trong lĩnh vực khai thác cát trái phép; cho ý kiến đối với lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXT trong lĩnh vực kiểm tra, phòng ngừa tội phạm, vi phạm ở cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Bám sát, rốt ráo hoàn thành các chỉ tiêu công tác

Phát biểu chỉ đạo, làm rõ hơn tình hình và một số vấn đề trọng tâm trong tháng 5, Thiếu tướng - Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng đã phê bình những tồn tại trong công tác thống kê tội phạm ở nhiều đơn vị, địa bàn; từ đó yêu cầu Phòng Tham mưu khẩn trương phối hợp với các đơn vị, triển khai kế hoạch, biện pháp khắc phục.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chỉ rõ phạm pháp hình sự đang có dấu hiệu phức tạp, Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng đề nghị tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trong đó Phòng Cảnh sát hình sự phải phát huy hơn nữa, thể hiện rõ hơn nữa vai trò “tư lệnh” của lực lượng phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm hình sự.

Nhắc nhở việc tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của công tác nghiệp vụ cơ bản, điều tra cơ bản, - vấn đề đang là tồn tại ở nhiều địa bàn; từ đó yêu cầu chỉ huy các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, bởi nắm, điều tra có đúng, có trúng, mới đấu tranh được hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm phức tạp ở từng địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trong tháng 5, CATP thu giữ trên 1 tạ ma túy tổng hợp, và CATP được lãnh đạo Bộ khen ngợi, nhất là các chuyên án triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài về. Từ đó, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, điều tra, đánh trúng đối tượng cầm đầu các đường dây, ổ nhóm...

Đại tá Nguyễn Hồng Ky phát biểu tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Hồng Ky phát biểu tại hội nghị

Trong lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đại tá Nguyễn Hồng Ky khái quát tình hình, kết quả và định hướng quan trọng đến các đơn vị, địa bàn về công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp CCCD. Yêu cầu đặt ra là tiếp tục thống kê đầy đủ các đối tượng để xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện từ nay đến cuối năm, trên cơ sở phân loại khoa học và giải quyết các phần việc theo từng tháng, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Trong vấn đề triển khai thực hiện dịch vụ công, Đại tá Nguyễn Hồng Ky cho biết, CATP hiện nay đã triển khai đầy đủ 11 dịch vụ công thuộc lĩnh vực của ngành Công an. Thời gian tới, cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện các lĩnh vực này. Nhiệm vụ đó trước hết thuộc trách nhiệm của Trưởng Công an quận, huyện, phường, xã – các Tổ trưởng Tổ Đề án 06 cấp quận, phường…

Nối dài tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung biểu dương kết quả, thành tích của Công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực, cố gắng, phấn đấu hoàn thành trong thời gian qua, đặc biệt là trong thời gian toàn lực lượng tập trung đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bảo vệ SEA Games 31 diễn ra thành công.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

“Mới đây, tôi có dịp được gặp gỡ, trò chuyện với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đồng chí Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của Công an Hà Nội trong đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31; không để xảy ra bất cứ sự cố, sai sót nào”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chia sẻ tại hội nghị.

Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc CATP chỉ rõ một số công việc, nhiệm vụ chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra. “Tôi yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương rà soát, kiểm điểm tiến độ, thống kê các công việc, nhiệm vụ, văn bản chỉ đạo của cấp trên giao; nêu rõ các công việc, nhiệm vụ đã hoàn thành; các nhiệm vụ chưa hoàn thành, quá hạn, nguyên nhân để quá hạn, báo cáo Ban Giám đốc CATP”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Đồng chí Giám đốc CATP giao, gợi mở nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6-2022 và thời gian tới. Đó là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trọng tâm là kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phải thực hiện nghiêm túc công tác điều tra cơ bản xuyên suốt trên các lĩnh vực được phân công, phân cấp; xây dựng Quy trình công tác truy nã và Hồ sơ nghiệp vụ trong truy nã đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sống, sạch”.

Giám đốc CATP giao Phòng Tham mưu thường xuyên đôn đốc các đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu công tác năm 2022. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện chỉ tiêu đề ra để chỉ đạo các giải pháp kịp thời, đảm bảo hoàn thành theo lộ trình đề ra.

Đối với công tác quản lý hành chính về TTXH, Giám đốc CATP yêu cầu phòng CS QLHC về TTXH, Công an quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện 2 Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD; tập trung thực hiện cấp CCCD và định danh điện tử cho công dân… Tập trung nguồn lực triển khai, cung cấp 3 tiện ích phục vụ nhân dân theo chỉ đạo của Bộ Công an, gồm cấp hộ chiếu phổ thông, đăng ký xe mô tô tại cấp xã và cấp mã định danh phục vụ thi tốt nghiệp THPT trực tuyến...

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác đã được đồng chí Giám đốc CATP quán triệt đối với các đơn vị, địa bàn, như phòng chống ùn tắc các tuyến giao thông nhất là thời điểm mưa lớn, úng ngập; phòng chống đua xe trái phép; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho lực lượng Công an cấp xã trong công tác Quản lý Nhà nước về PCCC; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều lệnh CAND, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên...

“Thủ trưởng các đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành, đôn đốc công việc; thường xuyên rà soát, kiểm điểm tiến độ các công việc, nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao, và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP nếu để chậm, muộn, sót công việc không hoàn thành”, Giám đốc CATP nêu rõ.

Trong tháng 5, các lực lượng CATP:

- Điều tra, khám phá 285 vụ - 598 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 86,4%); khám phá 100% án rất nghiêm trọng.

- Phát hiện 206 vụ - 250 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế; khởi tố 36 vụ - 35 bị can; thu ngân sách Nhà nước trên 16 tỷ đồng.

- Phát hiện 260 vụ - 413 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; xử lý hình sự 240 vụ - 295 đối tượng; thu giữ trên 10 kg ma túy các loại

- Phát hiện 664 vụ, việc – 680 đối tượng; ra quyết định xử phạt hành chính gần 2,8 tỷ đồng.

- Bắt, vận động, đầu thú, thanh loại 39 đối tượng truy nã, trong đó có 14 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

- Về công tác CCCD, đã làm sạch 3 cấp được trên 8 triệu thông tin công dân, đạt tỷ lệ trên 99%

- TNGT giảm 3 tiêu chí so với tháng 4-2022.