“Thận trọng trước tin đồn vô căn cứ, để tránh tổn thất không đáng có”

ANTĐ - Cuộc họp bàn phương án đảm bảo an toàn hệ thống của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước TP Hồ Chí Minh kéo dài tới tối muộn 22-8. Ngân hàng Trung ương cũng phát đi thông điệp sẵn sàng hỗ trợ vốn cho ACB để đảm bảo khả năng chi trả. 

Chiếu tối 22-8, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí về những vấn đề xung quanh vụ khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Kiên (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - ACB).

- PV: Ngày 20-8 vừa qua ông Nguyễn Đức Kiên (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu) đã bị Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam về tội kinh doanh trái phép, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến gì về sự kiện này?
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa: Căn cứ vào nội dung khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật tại 3 công ty là Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B, Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội do ông Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT, ngày 20-8-2012, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và bắt tạm giam nghi can đối với ông Nguyễn Đức Kiên (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu). Hiện nay ông Nguyễn Đức Kiên không còn tham gia quản lý, điều hành tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu. Theo Cơ quan CSĐT - Bộ Công an, ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố về tội Kinh doanh trái phép, theo Điều 159 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bước đầu sai phạm chỉ liên quan đến 3 công ty nói trên do ông Kiên làm Chủ tịch HĐQT. Việc khởi tố, bắt tạm giam với ông Nguyễn Đức Kiên về tội Kinh doanh trái phép là việc làm bình thường của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an.

- Trước trường hợp này, Ngân hàng Nhà nước có những hành động và thông điệp gì với những người đang gửi tiền tại các ngân hàng, nhất là những người đang có tiền gửi tại Ngân hàng ACB?
- Hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang theo dõi rất sát sao diễn biến thị trường tiền tệ và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Ngân hàng Nhà nước và cả hệ thống tín dụng đã và tiếp tục cam kết sẵn sàng hỗ trợ vốn cho Ngân hàng ACB để đảm bảo khả năng chi trả các khoản tiền gửi của bất cứ tổ chức kinh tế và người dân nào tại đây. Do đó quyền lợi của người gửi tiền tại Ngân hàng ACB hoàn toàn được đảm bảo đầy đủ. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo các tổ chức và cá nhân có tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu thận trọng trước các tin đồn không có căn cứ để tránh những tổn thất về mặt kinh tế không đáng có.