“Thần đèn” xuất hiện, xem xét ngôi nhà có nguy cơ sập

(ANTĐ)- Sáng 6/4, “thần đèn” đất Bắc Đỗ Quốc Khánh đã đến xem ngôi nhà bị nghiêng số 14/91 Nguyến Chí Thanh.

“Thần đèn” xuất hiện, xem xét ngôi nhà có nguy cơ sập

(ANTĐ)- Sáng 6/4, “thần đèn” đất Bắc Đỗ Quốc Khánh đã đến xem ngôi nhà bị nghiêng số 14/91 Nguyến Chí Thanh.

>>>Dân nhốn nháo vì hoang tin “nhà sắp sập”

Ông Khánh cho hay, để dựng thẳng lại ngôi nhà màu xám, mất khoảng 100 triệu đồng
Ông Khánh cho hay, để dựng thẳng lại ngôi nhà màu xám, mất khoảng 100 triệu đồng

Ông Đỗ Quốc Khánh được mệnh danh là “thần đèn” đất Bắc với việc xử lý thành công hàng loạt công trình: Di dời tòa nhà 2 tầng Láng-Hoà Lạc 3.000 tấn đi xa 50 mét trong thời gian 36 tiếng; di dời nhà 3 tầng (240m2) 300 tấn tại Cầu Bươu phục vụ giải phóng mặt bằng mở đường tháng 12/2008; di dời nhà 2 tầng Đài Phát thanh huyện Xuân Trường (Nam Định) 650 tấn đồng thời thực hiện xoay 180 độ; nâng cao tiền sảnh Khách sạn Thắng Lợi lên độ cao 1,07 mét; nâng biệt thự 4 tầng lên cao 2,62 mét, và luồn thêm 1 tầng bên dưới thành 5 tầng…

Thông báo khẩn cấp của UBND P.Láng Hạ
Thông báo khẩn cấp của UBND P.Láng Hạ

Sáng 6/4, ông Khánh đã đến hiện trường ngôi nhà bị nghiêng số 14 ngõ 91 phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) để xem xét. Ông Khánh khẳng định, để dựng thẳng lại ngôi nhà này chỉ mất chừng 100 triệu đồng; ông dự định sẽ liên lạc sớm với gia chủ và chính quyền địa phương đề đề nghị một kế hoạch “giải cứu” cho ngôi nhà 5 tầng này.

Cũng trong sáng 6/4, một cán bộ địa chính phường Láng Hạ là anh Đỗ Xuân Hải đã có mặt đo vị trí nứt khỏi kết cấu của ngôi nhà. Kết quả đo được cho thấy khoảng cách nứt là 2,5cm vẫn không thay đổi nhiều so với ngày hôm qua.

Liên quan đến ngôi nhà có nguy cơ sập này, UBND phường Láng Hạ (quận Đống Đa, HN) đã ra thông báo khẩn cấp gửi tới 2 hộ dân: ông Lưu Mai Sơn ở số 12 ngõ 20 Hùynh Thúc Kháng và ông Trần Viết Lợi ở 14 - M7 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, thông báo khẩn cấp về việc di dời ra khỏi nhà nguy hiểm.

Đây là hai hộ dân liền kề với ngôi nhà 5 tầng số nhà 11 ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng đang tự nghiêng và có nguy cơ đổ sập được phát hiện trước đó một ngày. Trong thông báo khẩn của UBND phường Láng Hạ nêu rõ, hai hộ dân ông Sơn và ông Lợi di dời tài sản ra khỏi nhà, còn về nhà tạm cư phường không tạo điều kiện mà đề nghị các hộ dân phải đề xuất.

Cao Minh