Cựu lãnh đạo Công ty cho thuê tài chính II tham ô 80 tỷ đồng

Cựu lãnh đạo Công ty cho thuê tài chính II tham ô 80 tỷ đồng

ANTĐ -  Ông Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cho thuê tài chính II (Công ty ALCII) bị xác định có hành vi tham ô khoảng 80 tỷ đồng. Đây là một trong những nội dung quan trọng của bản cáo trạng, vừa được Viện KSND Tối cao hoàn tất và tống đạt đến 11 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty ALCII. Số bị can này bị truy tố về các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Xử lý thế nào?

Xử lý thế nào?

ANTĐ - Từ sau tết đến giờ miệng tôi cứ đắng ngắt, ngậm cả cân đường phèn mà vẫn không hết bác ạ.
Vụ mua ụ nổi 83M: Đề nghị truy tố 4 bị can

Vụ mua ụ nổi 83M: Đề nghị truy tố 4 bị can

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty sửa chữa tàu biển Vinalines (thuộc Tổng Cty Hàng Hải Việt Nam - Vinalines), chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 4 bị can về tội danh nêu trên. 
Khởi tố thủ kho tiền tham ô trên 31 tỷ đồng

Khởi tố thủ kho tiền tham ô trên 31 tỷ đồng

ANTĐ - Ngày 7-1, VKSND tỉnh Bình Định đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Thị Thu Hương, (SN 1981, ở tổ 7, KV 7, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn), là nhân viên thủ kho tiền Ngân hàng B. chi nhánh Phú Tài, về tội “tham ô tài sản”.
Tham ô 7,5 triệu USD, Tổng giám đốc người Hàn Quốc bị bắt

Tham ô 7,5 triệu USD, Tổng giám đốc người Hàn Quốc bị bắt

ANTĐ - Lee Jong Suk (SN 1967) - Tổng giám đốc Công ty Xây dựng Vietnam Korea Housing (VKH), trụ sở ở Hàn Quốc - đối tượng bị Cảnh sát nước này truy nã về hành vi tham ô, vừa bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh. 
Bắt giữ người đứng đầu một cơ quan thuế ở Italia

Bắt giữ người đứng đầu một cơ quan thuế ở Italia

ANTĐ - Italia: Người đứng đầu cùng 4 nhân viên một cơ quan thuế vừa bị bắt do bị tình nghi tham ô gần 130 triệu USD trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2009, cảnh sát đã thu giữ được lượng tiền mặt và bất động sản trị giá khoảng 11 triệu USD.
Cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng bị bắt

Cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng bị bắt

ANTĐ - Ngày 4-9, sau hơn 90 ngày trốn lệnh truy nã đặc biệt, Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã bị bắt. Đây là động thái quyết liệt của các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác điều tra làm rõ những sai phạm tại Vinalines.
Khởi tố nguyên GĐ ngân hàng Agribank Tuy Phước

Khởi tố nguyên GĐ ngân hàng Agribank Tuy Phước

ANTĐ - Chiều ngày 15-8, Viện KSND tỉnh Bình Định, cho biết: Cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với các lãnh đạo ngân hàng NN&PTNT Agribank chi nhánh huyện Tuy Phước vì hành vi buông lỏng quản lý trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng, làm sai quy định, thiếu kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ cho vay…
“Rút ruột” 46 tỷ đồng, một cán bộ ngân hàng lĩnh án tử hình

“Rút ruột” 46 tỷ đồng, một cán bộ ngân hàng lĩnh án tử hình

ANTĐ - Có trận cá độ bóng đá, Lê Quang Khải (SN 1982, trú ở phường Kiến Hưng, Hà Đông) “đặt cửa” tới hàng tỷ đồng. Thua độ triền miên, cựu nhân viên Phòng giao dịch Kênh Đào (Ngân hàng NN&PTNT Mỹ Đức) liền móc ngoặc với đồng nghiệp tham ô hàng chục tỷ đồng của Nhà nước.
Cá độ bóng đá, phó giám đốc “nuốt” 4.000 máy tính

Cá độ bóng đá, phó giám đốc “nuốt” 4.000 máy tính

ANTĐ - Chuẩn bị được bổ nhiệm làm giám đốc, nhưng Phạm Văn Hoàng (SN 1979, trú ở số 64 Triều Khúc, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) vẫn không dứt được trò “đỏ đen”. Thua độ bóng đá triền miên, đối tượng liền “rút ruột” hàng hóa của công ty bán lấy tiền trả cho nhà cái.

Bác sĩ ăn chặn tiền hỗ trợ bệnh nhân HIV

Bác sĩ ăn chặn tiền hỗ trợ bệnh nhân HIV

ANTĐ - Lợi dụng chức vụ, Đặng Văn Vượng đã lập hồ sơ, giả mạo chữ ký để chiếm đoạt tiền hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS và những cán bộ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS.
Sai phạm vụ Vinalines bị lật tẩy từ đâu?

Sai phạm vụ Vinalines bị lật tẩy từ đâu?

ANTĐ - Thông tin mới nhất về kết quả điều tra bước đầu vụ án đặc biệt nghiệm trọng này được Thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực- Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công bố sáng nay, 22- 5.
Hiệu trưởng, hiệu phó đồng lòng ăn chặn của giáo viên

Hiệu trưởng, hiệu phó đồng lòng ăn chặn của giáo viên

ANTĐ - Ngày 12-5, CAH Cư Jút (Đắk Nông) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng nguyên là hiệu trưởng và hiệu phó một trường mẫu giáo về hành vi tham ô tài sản.
Bị cáo tham ô, thẩm phán vòi tiền... chạy án!

Bị cáo tham ô, thẩm phán vòi tiền... chạy án!

ANTĐ - Nhận chiếc phong bì từ người nhà bị cáo  nhưng thấy còn quá “nhẹ”, nên vị thẩm phán này nói: “muốn sự việc được “êm” hơn thì bảo cha con ông Thảo tới đây nói chuyện”...
Nguyên trưởng cửa hàng xăng dầu ra tòa lần 3

Nguyên trưởng cửa hàng xăng dầu ra tòa lần 3

ANTĐ - Sau 2 lần trả hồ sơ và hoãn toà vì thiếu nhân chứng, hôm qua (2-12), TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên toà xét xử bị cáo Nghiêm Đình Trường - nguyên cửa hàng trưởng một cửa hàng xăng dầu thuộc địa bàn quận Long Biên (ảnh) bị cáo buộc phạm tội tham ô tài sản.
Thêm 4 cán bộ Sở Tài Nguyên-Môi trường bị khởi tố

Thêm 4 cán bộ Sở Tài Nguyên-Môi trường bị khởi tố

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC 46) Công an Phú Yên cho biết, ngày 29/11  đã quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ Sở TN-MT Phú Yên về tội tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ban quản lý chương trình tăng cường năng lực và quản lý đất đai (gọi tắt là chương trình Semla Phú Yên).
Tội phạm có bị bỏ lọt?

Tội phạm có bị bỏ lọt?

ANTĐ - Sau khi điều tra bổ sung, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nghiêm Đình Trường (SN 1972, trú ở thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh) -  nguyên cửa hàng trưởng một cửa hàng xăng dầu. Tuy nhiên, một lần nữa phiên tòa buộc phải trì hoãn vì các nhân chứng vắng mặt.