Tham khảo 6 nước xây dựng thể chế kinh tế thị trường

ANTĐ - Ngày 17-3, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức buổi tọa đàm “Thể chế pháp luật kinh tế của một số quốc gia trên thế giới”.

Ông Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, Luật Đầu tư công, Luật Phá sản, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư… được kỳ vọng là những văn bản pháp luật tạo ra một nền tảng vững chắc cho quá trình cải cách thể chế kinh tế và có tác động lớn đến quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đã được thực hiện 3 năm qua.

Mặc dù vậy, vẫn cần tìm hiểu, nghiên cứu thể chế của các nước trên thế giới để tham khảo, tìm ra một mô hình phù hợp với Việt Nam. Sáu quốc gia được lựa chọn nghiên cứu là: Hoa Kỳ, Australia, Đức, Hàn Quốc, Malaysia và Cộng hòa Liên bang Nga.