Thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong đoàn công tác được Bộ Công an cử sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cứu hộ, cứu nạn sau trận động đất kinh hoàng có 5 cán bộ chiến sĩ của CATP Hà Nội. Để các đồng chí yên tâm công tác, Cụm thi đua số 4 - CATP đã đến thăm, động viên gia đình các chiến sĩ.

Theo thông tin mới nhất, 38.044 người ở 11 tỉnh miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng do động đất, Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết vào sáng 17-2-2023 (theo giờ Việt Nam).

Trước đó, ngày 6-2-2023, trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã trở thành thảm họa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi thảm họa xảy ra, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của nhiều quốc gia trên thế giới đã lên đường trợ giúp, trong đó có Việt Nam.

Đoàn công tác thăm, động viên và trao quà cho gia đình Thượng úy Nguyễn Duy Tuấn

Đoàn công tác thăm, động viên và trao quà cho gia đình Thượng úy Nguyễn Duy Tuấn

Bộ Công an Việt Nam đã cử đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích trợ giúp, cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt, xuất phát từ ngày 9-2-2023, trong đó có 5 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội.

Thăm gia đình Thượng úy Phạm Văn Đức

Thăm gia đình Thượng úy Phạm Văn Đức

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, Cụm thi đua số 4, CATP Hà Nội đã cử đại diện các đơn vị trong Cụm đến thăm, chia sẻ, động viên gia đình 5 cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm: Thượng úy Phạm Văn Đức; Thượng úy Lê Quang Đạo; Thượng úy Nguyễn Duy Tuấn; Thượng úy Vũ Trung Hiếu và Đại úy Đỗ Hữu Hiến.

Thăm hỏi, động viên gia đình Thượng úy Vũ Trung Hiếu

Thăm hỏi, động viên gia đình Thượng úy Vũ Trung Hiếu

Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 thăm gia đình Đại úy Đỗ Hữu Hiến

Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 thăm gia đình Đại úy Đỗ Hữu Hiến

Thăm gia đình các chiến sĩ, chỉ huy các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 4 - CATP nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất vất vả, đòi hỏi sự dũng cảm, chấp nhận hy sinh nhưng cũng thiêng liêng, cao cả và đầy tự hào của người chiến sỹ CAND. Thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sẵn sàng giúp đỡ, tương trợ trong hoàn cảnh cấp thiết của không chỉ Việt Nam mà cả cộng đồng quốc tế với Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoàn công tác thăm gia đình Thượng úy Lê Quang Đạo

Đoàn công tác thăm gia đình Thượng úy Lê Quang Đạo

Theo chia sẻ của chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, 5 chiến sĩ tham gia nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ đều dày dạn kinh nghiệm trong chiến đấu. “Việc tham gia cứu hộ, cứu nạn sau thảm họa động đất là rất vất vả và có cả những hiểm nguy. Nhưng chúng tôi tin các cán bộ chiến sĩ với tinh thần, sức khỏe, bề dày kinh nghiệm và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi chia sẻ với gia đình các đồng chí để bản thân cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ yên tâm, tiếp tục hỗ trợ nước bạn tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị mắc kẹt” - Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 cho biết.