TP.HCM

Thảm án từ mối tình tay ba, người chết, kẻ vào tù

ANTĐ - Vướng vào mối tình tay ba, hai thanh niên đánh nhau, dẫn đến một người bị tình địch đâm tử vong.
Theo nội dung vụ án, anh Lê Chí Cường (SN 1987) và Trần Thị Hồng Gấm (SN 1993, quận Bình Tân, TP.HCM) có quan hệ tình cảm từ năm 2010. Đến tháng 5/2012, Gấm quen với bạn trai mới là Đặng Thế Bảo (SN 1983, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Sau đó, Bảo buộc Gấm phải chấm dứt quan hệ tình cảm với người yêu cũ nếu muốn tiếp tục quen với Bảo nên sáng ngày 23/7/2012, Gấm điện thoại nói lời chia tay với anh Cường.
Thảm án từ mối tình tay ba, người chết, kẻ vào tù ảnh 1
Bị cáo Đặng Thế Bảo đã ra tay đoạt mạng tình địch

Khoảng 16h cùng ngày, Bảo đến nhà Gấm ngồi uống rượu cùng cha dượng của Gấm (ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân). Đến 19h10 cùng ngày, Bảo lấy xe máy chở Gấm đi ra ngoài ăn tối. Khi đi tới đầu hẻm ở khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B thì Bảo và Gấm gặp Cường cùng 3 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đang đứng ở đầu hẻm.

Bảo liền quay xe lại thì bị Cường và 1 thanh niên trong nhóm Cường rượt đuổi theo. Bảo bỏ xe chạy bộ vào trong hẻm được một đoạn thì bị vấp ngã. Cường và người thanh niên này đuổi kịp và đánh Bảo tới tấp. Bảo chống cự và rút 1 con dao xếp trong túi quần đâm Cường một nhát. Cường vẫn không chịu buông tay mà tiếp tục xông vào thì bị Bảo đâm liên tiếp nhiều nhát nữa.

Gây án xong, Bảo bỏ chạy về nhà lấy quần áo rồi cùng Gấm bỏ trốn về Trà Vinh thuê phòng trọ ở. Riêng anh Cường đã tử vong do vết thương quá nặng. Đến ngày 26/7/2012, Bảo và Gấm đã  trở về đầu thú tại công an quận Bình Tân, TP.HCM.

Trước đó, Đặng Thế Bảo bị tòa sơ thẩm xử phạt 9 năm tù về tội “giết người”. Trần Thị Hồng Gấm bị xử phạt 1 năm tù về tội “không tố giác tội phạm”. Sau đó, cả hai bị cáo đều kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Mới đây tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã xem xét lại bản án và chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Hồng Gấm, tòa xét giảm cho bị cáo từ 1 năm tù giam thành tù treo. Riêng đối với bị cáo Đặng Thế Bảo đã trực tiếp đâm chết nạn nhân nên xét thấy mức án tòa sơ thẩm đã tuyên là thỏa đáng nên tòa phúc thẩm bác đơn.