Thai phụ bất ngờ sinh con giữa chuyến bay

Thai phụ bất ngờ sinh con giữa chuyến bay

ANTD.VN -   Ngày 24-8, các hành khách trên chuyến bay của Hãng hàng không KBZ Airlines khởi hành từ Tachileik đến thành phố Yangon, Myanmar, đã hỗ trợ một thai phụ sinh con. Trước đó, người phụ nữ này bất ngờ chuyển dạ khiến các hành khách bối rối vì không có ai là bác sĩ đi cùng chuyến bay. Sau đó, họ xúm lại hỗ trợ thai phụ và người phụ nữ này đã sinh con gái khỏe mạnh. Khi máy bay hạ cánh, cả hai mẹ con được chăm sóc y tế và trong tình trạng sức khỏe tốt.
Thêm 3 ca  nhiễm virus Zika tại TP.HCM

Thêm 3 ca nhiễm virus Zika tại TP.HCM

ANTD.VN - Chiều 14-11, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa phát hiện thêm 3 trường hợp nhiễm virus Zika, nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn thành phố là 38 ca. 
Phụ nữ Ấn Độ lo mất "nghề đẻ thuê"

Phụ nữ Ấn Độ lo mất "nghề đẻ thuê"

ANTD.VN - Tại một nhà nghỉ dành cho hàng chục thai phụ, góa phụ Sharmila Mackwan đang phân vân về quyết định mang thai hộ của cô, khi chính phủ Ấn Độ đang siết chặt “ngành công nghiệp cho thuê tử cung” giá trị hàng triệu USD của nước này. Đây không phải là nỗi lo của riêng mình Mackwan, mà là của nhiều phụ nữ nghèo khác, bởi đẻ thuê là phương cách duy nhất giúp họ thoát đói khổ.
Bộ Y tế Thái Lan trấn an về tình hình lây lan virus Zika

Bộ Y tế Thái Lan trấn an về tình hình lây lan virus Zika

ANTD.VN - Ngày 6-9, tại cuộc họp lần thứ sáu của Ủy ban quốc gia phòng chống bệnh truyền nhiễm Thái Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế công cộng Thái Lan Piyasakol Sakolsathayathorn trấn an người dân rằng, tình trạng lây lan của virus Zika tại đất nước này không nghiêm trọng như cảnh báo của Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh dịch châu Âu (ECDPC). 
Singapore đã có 82 người nhiễm virus Zika

Singapore đã có 82 người nhiễm virus Zika

ANTD.VN - Bộ Y tế và Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore thông báo, có thêm 26 trường hợp nhiễm virus Zika trong nước, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus Zika ở Singapore lên 82 ca vào ngày 30-8. 
"Soái ca" 70 tuổi gây sốt với động tác thể hình khó

"Soái ca" 70 tuổi gây sốt với động tác thể hình khó

ANTD.VN -  Một người đã lên chức ông ở Mỹ đang được cư dân mạng thán phục như "soái ca" nhờ khuôn mặt điển trai và khả năng thực hiện động tác thể hình khó mà không phải thanh niên nào cũng làm được.
Hơn 91.000 ca nghi mắc Zika tại Brazil

Hơn 91.000 ca nghi mắc Zika tại Brazil

ANTĐ -  Từ 3-1 đến 2-4-2016, đã có 91.387 trường hợp nghi ngờ mắc Zika được báo cáo, riêng tại khu vực đông bắc nghèo khó của Brazil là 30.286 ca, Bộ Y tế nước này cho biết hôm 26-4.

CSGT giúp đỡ thai phụ chuyển dạ giữa đường

CSGT giúp đỡ thai phụ chuyển dạ giữa đường

ANTĐ - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội vừa nhận được thư của anh Phạm Văn Tú ở Gia Lâm, Hà Nội gửi tới bày tỏ sự cảm ơn đến Thượng úy Phạm Văn Luyến, cán bộ Đội CSGT số 2 vì đã giúp đỡ vợ mình trong lúc gặp tình huống nguy hiểm trên đường. 

Mang thai 6 tháng vẫn nâng tạ 40kg

Mang thai 6 tháng vẫn nâng tạ 40kg

ANTĐ - Mặc dù đang mang thai ở tháng thứ 6 nhưng một phụ nữ ở Australia vẫn miệt mài tập luyện thể dục, thậm chí nâng tạ nặng tới 40kg. 

Yoga an toàn với phụ nữ cuối thai kỳ

Yoga an toàn với phụ nữ cuối thai kỳ

ANTĐ - Phụ nữ mang thai thường được khuyên nên tránh tập yoga vào cuối thai kỳ, tuy nhiên một phát hiện mới đây cho thấy việc tập yoga trong giai đoạn này không ảnh hưởng đến mẹ và bé. 
Hà Nội: 67% thai phụ được sàng lọc trước sinh

Hà Nội: 67% thai phụ được sàng lọc trước sinh

ANTĐ - Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, qua 3 năm triển khai đề án “Tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của TP Hà Nội giai đoạn 2013-2015”, nhận thức của người dân về sàng lọc trước sinh và sơ sinh đã có những chuyển biến rõ rệt. 
Ảnh minh họa

90% phụ nữ mang thai thiếu chất kẽm

ANTĐ - Đây là thông tin được PGS.TS Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia đưa ra tại Hội thảo về dinh dưỡng dự phòng cho vị thành niên và nữ thanh niên, diễn ra ngày 18-6.
Cảnh báo ung thư từ sóng wifi

Cảnh báo ung thư từ sóng wifi

ANTĐ - Theo cảnh báo của Tiến sĩ Devra Davis thuộc Tổ chức Environmental Health Trust có trụ sở ở Mỹ, khi dùng thiết bị sử dụng sóng wifi, cơ thể hấp thụ khoảng một nửa bức xạ phát ra. 
Đồ nhựa làm tăng nguy cơ hen suyễn ở trẻ

Đồ nhựa làm tăng nguy cơ hen suyễn ở trẻ

ANTĐ - Nhà nghiên cứu Robin Whyatt ở trường Đại học Columbia ở New York, Mỹ và các cộng sự đã phát hiện hóa chất phthalate có trong hầu hết các đồ gia dụng như thiết bị vệ sinh, sản phẩm chăm sóc cá nhân và hộp nhựa, màng bọc thức ăn làm tăng nguy cơ khiến trẻ gặp phải các vấn đề về đường hô hấp như bệnh hen suyễn.