Một sản phụ cùng thai nhi chết bất thường

Một sản phụ cùng thai nhi chết bất thường

ANTĐ - Mặc cho người nhà sản phụ đau đớn, kêu cứu nhiều lần trong đêm, nhưng nữ hộ sinh vẫn bảo: “Còn lâu mới sinh, để người ta nghỉ ngơi chút chứ sao gọi hoài vậy?”. Kết cục là chỉ một thời gian ngắn sau đó, cả sản phụ lẫn đứa bé trong bụng chết tức tưởi.

Bị giết khi chưa kịp thành người

Bị giết khi chưa kịp thành người

ANTĐ - Trước nguy cơ mất cân bằng giới tính nghiêm trọng, chính quyền Trung Quốc, Ấn Độ, 2 nước trong tình trạng “báo động” ở châu Á đã đưa ra nhiều biện pháp để ngăn chặn việc chọn lựa giới tính khi sinh con. Dù vậy, sức “nóng” của hiện trạng này vẫn không hề giảm bớt, nhất là khi có sự nhúng tay của tội phạm chuyên nghiệp.  

Vụ trẻ sơ sinh chết tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình: Nhiều vấn đề chưa được làm rõ

Vụ trẻ sơ sinh chết tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình: Nhiều vấn đề chưa được làm rõ

ANTĐ - Ngày 24-5, khi chúng tôi tìm về bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội) - nơi có một cháu bé sơ sinh tử vong bất thường sáng 23-5, thi thể cháu bé đã được gia đình đưa về an táng. Trong khi đó, mẹ cháu bé xấu số là sản phụ Đỗ Thị Thùy Dung vẫn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện (BV).

Những chuyện đồn thổi khi mang thai

Những chuyện đồn thổi khi mang thai

ANTĐ - Phụ nữ mang thai, đặc biệt là những người làm mẹ lần đầu thường được khuyên bảo nên và không nên làm gì để mẹ và con khỏe mạnh, an toàn nhất nhưng đôi khi  khó có thể phân biệt đâu là lời khuyên đúng. Những quan niệm dưới đây có lẽ chúng ta từng nghe nhưng hãy… bỏ qua.
Bi hài chuyện “nặn” con thần đồng

Bi hài chuyện “nặn” con thần đồng

ANTĐ - Những đứa con khỏe mạnh, tài năng xuất chúng là mong ước của tất cả các cặp vợ chồng. Tuy vậy, không ít bậc cha mẹ do không hiểu biết một cách đầy đủ về sự phát triển của trẻ nên đã tìm mọi cách “nhào nặn” con thành thần đồng mà không biết rằng việc làm này có thể ảnh hưởng xấu đến trẻ…
Phát hiện 2 nhóm máu mới ở cơ thể người

Phát hiện 2 nhóm máu mới ở cơ thể người

ANTĐ - Các nhà khoa học thuộc một đại học công lập lâu đời của Mỹ (thành lập từ năm 1791) ở Burlington, Vermont vừa phát hiện ra một bất ngờ y khoa. Phát minh từ trường Đại học Vermont đã khám phá ra thêm 2 nhóm máu mới ở người mang tên Langereis và Junior. 
Có cả nghìn lý do khiến thai nhi bị dị tật

Có cả nghìn lý do khiến thai nhi bị dị tật

ANTĐ - Theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm chẩn đoán trước sinh, phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỷ lệ thai dị dạng ngày càng tăng cao vì hàng nghìn lý do chủ yếu là do môi trường ô nhiễm, sử dụng thực phẩm có thuốc trừ sâu, sử dụng thuốc bừa bãi…
Bất tử - Ước mơ xa vời

Bất tử - Ước mơ xa vời

ANTĐ - Bất tử luôn là điều con người mong muốn và đó cũng là cái đích hướng tới của nhiều nghiên cứu khoa học. Mỗi ngày trên thế giới, có hàng chục phát minh sáng kiến liên quan đến việc kéo dài sự sống được giới khoa học công bố. Tuy nhiên, cũng có không ít người hoài nghi về những tuyên bố này.
Mổ cứu sống thai nhi 32 tuần tuổi ngộ độc thuốc sâu

Mổ cứu sống thai nhi 32 tuần tuổi ngộ độc thuốc sâu

ANTĐ - Trung tâm Chống độc phối hợp cùng khoa Nhi - BV Bạch Mai vừa mổ lấy thai, cứu sống một thai nhi 32 tuần tuổi cùng người mẹ bị ngộ độc thuốc trừ sâu rất nặng. Đây là trường hợp hy hữu lần đầu tiên gặp tại BV này.
 
Kỳ tích sống của những bé gái chỉ nặng gần 300 gam

Kỳ tích sống của những bé gái chỉ nặng gần 300 gam

ANTĐ - Một cô gái trẻ và một phụ nữ trẻ tại Mỹ là những người hiện nắm giữ kỷ lục sinh ra nhẹ cân nhất còn sống đến nay, chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh. Điều đặc biệt là họ vẫn phát triển bình thường dù bị đẻ non.

Công cuộc săn “rồng” và những cảnh trớ trêu

Công cuộc săn “rồng” và những cảnh trớ trêu

ANTĐ - Năm Nhâm Thìn 2012 được người ta quan niệm là năm Rồng vàng, rất tốt cho việc sinh con, nhất là con trai. Theo quan niệm, con Rồng thường tượng trưng cho sự may mắn và tinh thông nhất trong 12 con giáp. Rồng không chỉ là biểu tượng của danh dự, quyền lực và sự lỗi lạc, nó còn mang hàm nghĩa đây là… con trời. Và thế là công cuộc săn “Rồng” lại được người ra lao vào “chinh chiến”. Mà đã sinh vào năm rồng thì kiểu gì cũng phải sinh quý tử. Không ít những ông bố bà mẹ đã rơi vào cảnh trớ trêu, dở khóc dở cười…