Thai-League lùi tiếp tới tháng 3, Đặng Văn Lâm thêm động lực ra đi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Y tế Thái Lan cho biết các trận đấu bóng đá giải VĐGQ nước này có thể phải chờ ít nhất tới tháng 3-2021 mới có cơ hội lăn bóng trở lại do dịch Covid-19 chưa được kiểm soát.

Hôm nay 10-1, tờ Bangkokpost dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế nước này - Sathit Pitutecha cho biết các trận đấu trong hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan (bao gồm giải VĐQG - Thai-League) "có thể phải hoãn lại trong hai tháng".

Trước đó vào cuối tháng 12-2020, dịch Covid-19 tái bùng phát trở lại Thái Lan buộc Chính phủ nước này phải siết chặt các biện pháp chống dịch, bao gồm đóng cửa các sân vận động bóng đá.

Thai-League hoãn vô thời hạn khiến nhiều người tin rằng việc Đặng Văn Lâm chia tay Muangthong United chỉ còn tính bằng ngày.

Thai-League hoãn vô thời hạn khiến nhiều người tin rằng việc Đặng Văn Lâm chia tay Muangthong United chỉ còn tính bằng ngày.

Diễn biến mới này khiến các đội bóng ở Thái Lan lo lắng, bởi ở lần hoãn trước đó kéo dài từ tháng 3 tới tháng 9 đã khiến nhiều đội lao đao vì tài chính, cắt giảm lương cầu thủ, sa thải nhân viên để cầm cự.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan và Công ty tổ chức Thai-League từng trấn an các CLB rằng sẽ cho các giải trở lại vào đầu tháng 2, song với khuyến cáo mới nhất từ Bộ Y tế, gần như chắc chắn sẽ phải hoãn tới tháng ba, thậm chí lâu hơn.

Thai-League 2020 chắn chắn sẽ là mùa giải kéo dài nhất lịch sử (khởi tranh từ tháng 2-2020 đến nay mới qua hơn nửa chặng đường), song điều đáng lo nhất là sự cạn kiệt tài chính có thể dẫn tới việc một số đội bóng bỏ giữa chừng.

Ở cuộc họp gần nhất, BTC giải cùng các CLB đều thống nhất không huỷ giải bởi sợ phải gánh án phạt kinh tế rất nặng từ đối tác tài trợ. Trong khi đó, một số đội bóng giải hạng nhì Thái Lan đề xuất huỷ giải để giảm thiểu chi phí tài chính. Hiện Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã xem xét và rất có thể chấp thuận đề xuất này.

Diễn biến từ Thái Lan khiến người hâm mộ thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm tin rằng anh sẽ chia tay CLB Muangthong United (giải Thai-League) để sang Nhật Bản hoặc châu Âu thi đấu như một số thông tin hậu trường.

Khả năng thủ môn ĐTQG Việt Nam sang Nhật Bản được cho là lớn nhất, khi mới đây, tờ Hochi Sport của nước này khẳng định Đặng Văn Lâm đã đạt thỏa thuận cá nhân với CLB Cerezo Osaka và chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để chính thức công bố.

Theo tìm hiểu, Đặng Văn Lâm còn hợp đồng với Muangthong United tới 2022, song Cerezo Osaka sẽ mua phần còn lại của hợp đồng để sớm có sự phục vụ của thủ môn Việt kiều.

Nếu thương vụ chuyển nhượng tới Cerezo Osaka thành công, Đặng Văn Lâm sẽ là cầu thủ Việt Nam thứ tư thi đấu tại J-League sau Lê Công Vinh (Consodale Sapporo, 2013), Nguyễn Công Phượng (Mito Hollyhock, 2016) và Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC, 2016).

Và đặc biệt, Văn Lâm sẽ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được một đội bóng J-League mua, thay vì khoác áo dưới dạng cho mượn như 3 đồng nghiệp kể trên.