Thái Lan xác lập loạt kỷ lục nhờ vô địch AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bóng đá Thái Lan "bội thu" ở AFF Cup 2020 với các danh hiệu tập thể lẫn cá nhân.

Đội bóng vô địch nhiều nhất

Chức vô địch AFF Cup 2020 là lần thứ 6 đội tuyển Thái Lan bước lên đỉnh Đông Nam Á, bỏ xa các đối thủ bám đuổi là Singapore (4 lần), Việt Nam (2), Malaysia (1).

Thái Lan lần thứ 6 vô địch AFF Cup, sau 13 mùa giải

Thái Lan lần thứ 6 vô địch AFF Cup, sau 13 mùa giải

Việc chiếm tới gần một nửa chức vô địch sau 13 mùa giải, cùng 3 danh hiệu á quân (2007, 2008, 2012) thực sự là kết quả ấn tượng. Thái Lan cũng đồng thời là đội bóng duy nhất tới lúc này lập cú đúp vô địch (2014, 2016).

Thắng chung kết với tỉ số đậm nhất

Chiến thắng Indonesia 4-0 ở chung kết lượt đi, hoà 2-2 lượt về, tổng tỉ số chung cuộc 6-2 giúp Thái Lan trở thành đội bóng có chiến thắng đậm nhất ở chung kết một kỳ AFF Cup.

Dangda đi vào lịch sử giải đấu với tổng cộng 21 bàn thắng

Dangda đi vào lịch sử giải đấu với tổng cộng 21 bàn thắng

Teerasil Dangda - chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup

Với việc ghi thêm 4 bàn thắng ở mùa giải năm nay, tiền đạo sinh 1998 - Teerasil Dangda của Thái Lan đã nâng tổng số pha lập công tại giải lên con số 21, vượt tiền đạo huyền thoại người Singapore - Noh Alam Shah (17 bàn, đã nghỉ thi đấu) để trở thành "Chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup".

Chanathip Songkrasin san bằng kỷ lục "vua phá lưới + cầu thủ xuất sắc nhất"

Ngoài danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất", với 4 bàn thắng, Chanathip còn đồng danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2020. Anh là người thứ hai cùng giành 2 danh hiệu trên trong cùng một mùa giải, điều mà trước tới nay mới chỉ có Noh Alam Shah (Singapore) làm được tại giải năm 2007 (ghi 11 bàn).

Ngoài ra, Chananthip là cầu thủ duy nhất trong lịch sử 3 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup (2014, 2016, 2020) hiện còn thi đấu.

Ngoài các thành tích xác lập ở mùa 2020, Thái Lan hiện là đội bóng duy nhất toàn thắng tất cả các trận đấu trong một mùa giải, lập năm 2000. Ở AFF Cup 2020, ngoại trừ trận hoà Việt Nam 0-0 ở bán kết lượt về và Indonesia 2-2 ở chung kết lượt về, Thái Lan thắng tất cả các trận còn lại.

Ngoài các kỷ lục mới được Thái Lan xác lập, AFF Cup 2020 còn ghi nhận "kỷ lục buồn" của Indonesia khi lần thứ 6 thất bại ở chung kết (2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020) - nhiếu nhất trong lịch sử.

Indonesia là đội vào chung kết nhiều thứ 2 sau Thái Lan (9 lần) song tới nay vẫn chưa có 1 lần nâng cao cúp vô địch.