Thái Lan 'vỡ kế hoạch' rút ngắn khoảng cách với tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trận thua Uzbekistan 0-2 tại lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2023 khiến đội tuyển Thái Lan không thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Thái Lan là một trong 7 đại diện Đông Nam Á dự vòng loại Asian Cup 2023, từ 8-6 đến 14-6. Ngoài mục tiêu giành vé tới vòng chung kết, "Voi chiến" còn tham vọng tích luỹ điểm số để lọt tốp 100, bám đuổi Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Thái Lan (áo xanh) không cải thiện được thứ hạng FIFA sau 3 trận vòng loại Asian Cup 2023

Thái Lan (áo xanh) không cải thiện được thứ hạng FIFA sau 3 trận vòng loại Asian Cup 2023

Sau hai lượt trận đầu tiên giành kết quả thắng lợi, lần lượt trước Maldives (3-0) và Sri Lanka (2-0), truyền thông Thái Lan sôi nổi nhẩm tính điểm giành được và đặt kỳ vọng đội nhà sẽ thắng hoặc ít nhất hoà đội bóng mạnh hơn là Uzbekistan ở lượt trận cuối để cải thiện thứ hạng.

Song chung cuộc, Thái Lan để thua Uzbekistan 0-2.

Theo tính toán của chuyên trang uy tín Footy Rankings (chuyên tính điểm bảng xếp hạng FIFA), Thái Lan được cộng 14,52 điểm sau hai trận thắng Maldives, Sri Lanka song bị trừ 9,82 điểm ở trận thua Uzbekistan.

Tổng cộng sau vòng loại Asian Cup 2023, Thái Lan chỉ được cộng thêm 4,7 điểm và sẽ giậm chân tại vị trí 111 trên bảng xếp hạng FIFA, theo Footy Rankings.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam do có suất vào thẳng vòng chung kết nên không thi đấu vòng loại Asian Cup và chỉ có duy nhất trận thắng giao hữu Afghanistan 2-0 trong tháng này.

Dự báo thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tụt từ hạng 96 xuống hạng 97 FIFA, do các đối thủ có thành tích thi đấu tốt tại vòng loại Asian Cup 2023, hoặc nhỉnh hơn về điểm số tích luỹ. Dù vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn sẽ xếp đầu Đông Nam Á, bỏ xa đối thủ bám đuổi là Thái Lan hơn 10 bậc.

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất dự kiến công bố ngày 23-6.