Thái Lan và Mỹ tổ chức tập trận "Hổ mang vàng" lần thứ 35

ANTĐ - Cuộc tập trận “Hổ mang vàng” được chủ trì bởi Thái Lan và Mỹ sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm 2016, với sự tham gia của binh lính đến từ 7 nước.

Quy mô và số lượng các hoạt động của cuộc tập trận ngày càng tăng bất chấp việc Mỹ giảm bớt quy mô tham gia của mình.
Theo một số nguồn tin quân sự, cuộc tập trận “Hổ mang vàng” lần thứ 35 sẽ bắt đầu từ ngày 9-2-2016 và kéo dài 11 ngày, với sự tham gia của 8.564 binh sĩ đến từ 7 nước. Trong đó, Thái Lan góp 4.286 người, Mỹ 3.288 người, 327 người từ Nhật Bản, 51 người từ Singapore, 32 người từ Indonesia, 387 người từ Hàn Quốc và 133 từ Malaysia.

Binh sĩ Mỹ uống máu rắn hổ mang trong bài tập trận sống sót trên rừng 

Nhiều nước tham gia vào đội lên kế hoạch bao gồm Úc, Canada, Pháp, Anh, Ý, Bangladesh, Nepal, Mông Cổ và Phlippines. Trong khi đó, các nước đóng vai trò quan sát viên bao gồm Chile, Lào, Nam Phi, UAE, Hà Lan, Brunei, Myanmar, Ả-Rập Saudi, Campuchia.
2 nước là Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tham gia vào giai đoạn bổ sung của cuộc tập trận với các nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ nhận đạo trong trường gặp thảm hoạ.

Sau cuộc đảo chính vào năm 2014, Mỹ đã giảm bớt số lượng binh lính tham gia tập trận "Hổ mang vàng" từ 8.000 xuống còn 3.700 người vào năm 2015.

Những nội dung chính của cuộc tập trận sẽ bao gồm diễn tập chỉ huy và điều hành trên chiến trường, hỗ trợ nhân đạo, tập bắn đạn thật và giải cứu con tin.